Dự báo thời tiết 5.3: Miền Bắc sáng mưa, trưa mưa giảm dần tăng nhiệt nhanh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.3, từ hôm nay không khí lạnh suy yếu ở miền Bắc, mưa giảm dần và nhiệt độ bắt đầu có xu hướng tăng nhanh. Mưa chủ yếu tập trung vào thời điểm đêm và đầu giờ sáng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 22 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.3 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ; vùng núi 15-18 độ,

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía nam 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; phía Nam 23-26 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ; phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông cục bộ có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ không khí lạnh gây mưa rét qua đi, nắng ráo quay lại miền Bắc?

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do cường độ đợt không khí lạnh lần này yếu nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh từ ngày 6.3.

Dự báo thời tiết 3.3: Không khí lạnh về gây mưa dông gió lốc, trời rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.3, từ chiều tối và đêm nay, do không khí lạnh nên mưa dông mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ. Sau đó, gió mùa tiếp tục tràn xuống Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ gây mưa rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh sắp tràn về khiến miền Bắc chìm trong mưa dông gió rét

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bao giờ không khí lạnh gây mưa rét qua đi, nắng ráo quay lại miền Bắc?

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do cường độ đợt không khí lạnh lần này yếu nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh từ ngày 6.3.

Dự báo thời tiết 3.3: Không khí lạnh về gây mưa dông gió lốc, trời rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.3, từ chiều tối và đêm nay, do không khí lạnh nên mưa dông mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ. Sau đó, gió mùa tiếp tục tràn xuống Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ gây mưa rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh sắp tràn về khiến miền Bắc chìm trong mưa dông gió rét

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.