Dự báo thời tiết 29.4: Không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông gió lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.4 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: phía bắc 23-26 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết tại các điểm du lịch trên cả nước dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

ĐỨC THIỆN - THẢO ANH |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin chi tiết về dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tại các điểm du lịch trên toàn quốc.

Dự báo thời tiết 28.4: Không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây mưa dông

An AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120mm/24h.

Dự báo thời tiết 27.4: Không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông, giảm nhiệt

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén và làm đầy rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, và dông.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dự báo thời tiết tại các điểm du lịch trên cả nước dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

ĐỨC THIỆN - THẢO ANH |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin chi tiết về dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tại các điểm du lịch trên toàn quốc.

Dự báo thời tiết 28.4: Không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây mưa dông

An AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120mm/24h.

Dự báo thời tiết 27.4: Không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông, giảm nhiệt

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén và làm đầy rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, và dông.