Dự báo thời tiết 27.12: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục mưa dầm gió rét

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.12, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Dự báo thời tiết hôm nay 27.12 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 10-12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 13-15 độ C.

Nhiều mây, đêm có mưa rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La 15-18 độ C.

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, riêng vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ C.

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét đậm, có nơi rét hại.Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía bắc 11-14 độ C; phía nam 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ C, phía nam 19-22 độ C.

Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: Phía bắc 20-23 độ C, phía nam 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 22-25 độ C; phía nam 26-29 độ C.

Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, ven biển ngày mai mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2022 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đưa ra nhận định thời tiết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 (từ ngày 1.1.2022 - 3.1.2022).

Dự báo thời tiết 26.12: Miền Bắc trở mưa, trời rét đậm do giảm nhiệt mạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 26.12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Dự báo thời tiết 25.12: Miền Bắc trở mưa, giảm nhiệt sâu do không khí lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.12, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất khoảng 17 - 19 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2022 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đưa ra nhận định thời tiết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 (từ ngày 1.1.2022 - 3.1.2022).

Dự báo thời tiết 26.12: Miền Bắc trở mưa, trời rét đậm do giảm nhiệt mạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 26.12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Dự báo thời tiết 25.12: Miền Bắc trở mưa, giảm nhiệt sâu do không khí lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.12, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất khoảng 17 - 19 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.