Dự báo thời tiết 26.4: Miền Bắc vẫn mưa gió rét mướt, chiều tạnh ráo

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 26.4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió phát triển đến 5000 mét nên nhiều nơi ở Bắc Bộ tiếp tục mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét với nhiệt độ phổ biến 16-19 độ C.

Dự báo thời tiết 26.4  cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ, có nơi trên 21 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dộng vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác; riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23-26 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 25.4: Cuối tuần, miền Bắc tiếp tục mưa to, lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 25.4, không khí lạnh có cường độ ổn định sau được tăng cường bổ sung vào chiều tối nay. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 25.4

ĐỨC THIỆN - THẢO ANH |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 25.4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 24.4: Miền Bắc tiếp tục mưa dông gió rét, giảm nhiệt sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 mét nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông diện rộng. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dự báo thời tiết 25.4: Cuối tuần, miền Bắc tiếp tục mưa to, lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 25.4, không khí lạnh có cường độ ổn định sau được tăng cường bổ sung vào chiều tối nay. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 25.4

ĐỨC THIỆN - THẢO ANH |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 25.4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 24.4: Miền Bắc tiếp tục mưa dông gió rét, giảm nhiệt sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 mét nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông diện rộng. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.