Dự báo thời tiết 24.8: Miền Bắc nắng nóng, tăng nhiệt, Nam Bộ mưa về chiều

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.8, miền Bắc giảm mưa, nắng nóng nhiều hơn. Nhiệt độ tăng từ 2-4 độ C, cao nhất phổ biến 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết hôm nay 24.8 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, Hòa Bình 35-36 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, Hòa Bình có nắng nóng; riêng khu Tây Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Nam 35-37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, phía Nam có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 35-37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 24.8

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 24.8, các tỉnh miền Bắc có sự chuyển biến thời tiết, trời nắng nhiều hơn.. Nhiệt độ tăng từ 2-3 độ C, cao nhất phổ biến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối.

Dự báo thời tiết 23.8: Miền Bắc giảm mưa, nắng lên nhiều hơn, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động yếu nên trong vùng núi Bắc Bộ, Phía Bắc Tây Nguyên, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 22.8: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn đêm và sáng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có nơi trên 80mm/24h. Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 24.8

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 24.8, các tỉnh miền Bắc có sự chuyển biến thời tiết, trời nắng nhiều hơn.. Nhiệt độ tăng từ 2-3 độ C, cao nhất phổ biến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối.

Dự báo thời tiết 23.8: Miền Bắc giảm mưa, nắng lên nhiều hơn, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động yếu nên trong vùng núi Bắc Bộ, Phía Bắc Tây Nguyên, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 22.8: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn đêm và sáng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có nơi trên 80mm/24h. Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.