Dự báo thời tiết 2.4: Miền Bắc giảm nhiệt nhưng trưa chiều vẫn oi bức

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.4, Bắc Bộ giảm nhiệt nhưng trưa chiều vẫn oi bức với nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 32 độ C. Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 2.4 cụ thể ở các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ C; Phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng vùng núi 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng khu vực vùng núi có nắng nóng, gió nhẹ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, vùng núi phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất về thời tiết mùa hè năm nay

Thảo Anh |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo trong tháng 4 sẽ còn 1 - 2 đợt nắng tác động đến Bắc và Bắc Trung Bộ nhưng thời tiết nóng không quá gay gắt.

Dự báo mới nhất về diễn biến thời tiết nắng nóng tháng 4 tại Nam Bộ

Hạ Mây |

Trong tháng 4, thời tiết nắng nóng vẫn có thể xảy ra nhưng ở mức trung bình và không quá cực đoan. Trong tháng, mưa dông kèm theo gió giật, mưa lớn cục bộ xuất hiện nhiều.

Dự báo thời tiết 1.4: Miền Bắc sáng sương mù se lạnh, ngày trở nắng oi bức

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dự báo mới nhất về thời tiết mùa hè năm nay

Thảo Anh |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo trong tháng 4 sẽ còn 1 - 2 đợt nắng tác động đến Bắc và Bắc Trung Bộ nhưng thời tiết nóng không quá gay gắt.

Dự báo mới nhất về diễn biến thời tiết nắng nóng tháng 4 tại Nam Bộ

Hạ Mây |

Trong tháng 4, thời tiết nắng nóng vẫn có thể xảy ra nhưng ở mức trung bình và không quá cực đoan. Trong tháng, mưa dông kèm theo gió giật, mưa lớn cục bộ xuất hiện nhiều.

Dự báo thời tiết 1.4: Miền Bắc sáng sương mù se lạnh, ngày trở nắng oi bức

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.