Dự báo thời tiết 22.12: Bắc Bộ trưa có nắng ấm áp hơn, Nam Bộ mưa to

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.12, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm. Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết hôm nay 22.12 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi cao 8-11 độ, có nơi dưới 8 độ

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao có rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi cao 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, phía Nam có nơi trên 15 độ

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; phía Nam 23-26 độ, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 28-31 độ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; từ ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Liệu bão số 14 Krovanh có phải cơn bão cuối cùng năm 2020 tác động nước ta?

Thảo Anh - Quang Minh |

Theo những số liệu quan trắc đến thời điểm hiện tại, bão số 14 Krovanh khả năng sẽ là cơn bão cuối cùng tác động đến nước ta năm nay.

Không chủ quan với bão số 14 Krovanh - cơn bão cuối mùa

Thảo Anh - Tạ Quang |

Ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, không được chủ quan với bão số 14 Krovanh - bão cuối mùa do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực biển Tây còn hạn chế.

Dự báo thời tiết 21.12: Đầu tuần Bắc Bộ rét đêm và sáng, trưa chiều nắng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.12, miền Bắc có dấu hiệu tăng nhiệt, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 19 độ C. Đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 4 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Liệu bão số 14 Krovanh có phải cơn bão cuối cùng năm 2020 tác động nước ta?

Thảo Anh - Quang Minh |

Theo những số liệu quan trắc đến thời điểm hiện tại, bão số 14 Krovanh khả năng sẽ là cơn bão cuối cùng tác động đến nước ta năm nay.

Không chủ quan với bão số 14 Krovanh - cơn bão cuối mùa

Thảo Anh - Tạ Quang |

Ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, không được chủ quan với bão số 14 Krovanh - bão cuối mùa do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực biển Tây còn hạn chế.

Dự báo thời tiết 21.12: Đầu tuần Bắc Bộ rét đêm và sáng, trưa chiều nắng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.12, miền Bắc có dấu hiệu tăng nhiệt, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 19 độ C. Đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 4 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.