Dự báo thời tiết 21.8: Cuối tuần Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, vẫn tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.8, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ từ 35-36 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 21.8, cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C; riêng phía bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ, riêng phía nam gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất về diễn biến tiếp theo của mùa bão 2021 tại Việt Nam

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 7 - 9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Chuẩn bị những đồ dùng gì nếu bão kéo đến khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp?

AN AN (NGUỒN: TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI) |

Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với tổ chức UNICEF tại Việt Nam đã khuyến cáo những điều cần chuẩn bị nếu thiên tai xảy ra khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Đặc biệt, sắp vào cao điểm mùa bão nên túi đồ dùng thiết yếu bao gồm khẩu trang, nước rửa tay, đồ ăn khô, nhiệt kế... nên được chuẩn bị sẵn sàng.

Dự báo thời tiết 20.8: Miền Bắc giảm mưa tăng nhiệt, nắng nóng trở lại

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.8, Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ tăng khoảng 2 - 3 độ C. Mức nhiệt cao nhất khoảng 35 - 36 độ C. Trung Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dự báo mới nhất về diễn biến tiếp theo của mùa bão 2021 tại Việt Nam

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 7 - 9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Chuẩn bị những đồ dùng gì nếu bão kéo đến khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp?

AN AN (NGUỒN: TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI) |

Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với tổ chức UNICEF tại Việt Nam đã khuyến cáo những điều cần chuẩn bị nếu thiên tai xảy ra khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Đặc biệt, sắp vào cao điểm mùa bão nên túi đồ dùng thiết yếu bao gồm khẩu trang, nước rửa tay, đồ ăn khô, nhiệt kế... nên được chuẩn bị sẵn sàng.

Dự báo thời tiết 20.8: Miền Bắc giảm mưa tăng nhiệt, nắng nóng trở lại

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.8, Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ tăng khoảng 2 - 3 độ C. Mức nhiệt cao nhất khoảng 35 - 36 độ C. Trung Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.