Dự báo thời tiết 21.5: Miền Bắc tiếp tục nắng đổ lửa, chiều tối mưa vài nơi

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.5, khu vực phía tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 21.5 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mây trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt;. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C.

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mây, trời nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía bắc ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 20.5: Miền Bắc nắng nóng cháy da, nhiệt độ tiếp tục tăng

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay (20.5), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Vùng núi bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết 19.5: Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa vài nơi

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.5, miền Bắc ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Miền Nam chiều nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sáng có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết 18.5: Miền bắc có mưa vào chiều tối, cảnh báo dông sét

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.5, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết 20.5: Miền Bắc nắng nóng cháy da, nhiệt độ tiếp tục tăng

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay (20.5), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Vùng núi bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết 19.5: Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa vài nơi

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.5, miền Bắc ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Miền Nam chiều nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sáng có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết 18.5: Miền bắc có mưa vào chiều tối, cảnh báo dông sét

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.5, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.