Dự báo thời tiết 2.12: Miền Bắc giảm nhiệt mạnh đêm và sáng, ngày hanh khô

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục giảm thêm, có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết hôm nay 2.12 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.

Ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C; vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ C.

Ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía bắc 13-16 độ C; phía nam 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Phía bắc ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía bắc đêm và sáng trời rét; phía nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, phía nam có nơi trên 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, phía nam 28-30 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật diễn biến thời tiết nguy hiểm do rãnh áp thấp và không khí lạnh

AN AN |

Hiện nay thời tiết biển và thời tiết ở cả 3 miền đều đang có những diễn biến nguy hiểm. Trong đó đáng chú ý là nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, triều cường ở Nam Bộ và mưa dông gió mạnh trên biển.

Đêm 1.12 không khí lạnh gây giảm nhiệt mạnh ở Bắc Bộ, có nơi rét đậm rét hại

AN AN |

Đêm nay (1.12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm thêm, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.  

Dự báo thời tiết 1.12: Miền Bắc ngày nắng hanh, trở rét sâu từ đêm nay

an an |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.12, miền Bắc ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ C. Từ đêm nay, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cập nhật diễn biến thời tiết nguy hiểm do rãnh áp thấp và không khí lạnh

AN AN |

Hiện nay thời tiết biển và thời tiết ở cả 3 miền đều đang có những diễn biến nguy hiểm. Trong đó đáng chú ý là nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, triều cường ở Nam Bộ và mưa dông gió mạnh trên biển.

Đêm 1.12 không khí lạnh gây giảm nhiệt mạnh ở Bắc Bộ, có nơi rét đậm rét hại

AN AN |

Đêm nay (1.12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm thêm, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.  

Dự báo thời tiết 1.12: Miền Bắc ngày nắng hanh, trở rét sâu từ đêm nay

an an |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.12, miền Bắc ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ C. Từ đêm nay, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.