Dự báo thời tiết 18.7: Miền Bắc ngày vẫn nắng nóng, đêm trở mưa dông

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo thời tiết hôm nay 18.7, cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, riêng Lào Cai, lai Châu và Điện Biên phổ biến 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Nhiều mây, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực trung du và đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, riêng phía bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 17.7: Cuối tuần Bắc Bộ nắng nóng cháy da, có mưa vài nơi

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.7, Bắc Bộ ngày tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 36 độ C. Khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Dự báo thời tiết 16.7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cháy da, tăng nhiệt

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.7, Bắc Bộ ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, chỉ số tia UV ở mức gây nguy hại đến cơ thể. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vào thời điểm chiều tối và đêm.

Chuyên gia đưa ra dự báo mới nhất về diễn biến tiếp theo mùa bão năm 2021

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dù năm nay ENSO ở trạng thái trung tính song vẫn đề phòng những cơn bão mạnh, phức tạp. Bởi biến đổi khí hậu đã phá vỡ những quy luật khí hậu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dự báo thời tiết 17.7: Cuối tuần Bắc Bộ nắng nóng cháy da, có mưa vài nơi

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.7, Bắc Bộ ngày tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 36 độ C. Khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Dự báo thời tiết 16.7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cháy da, tăng nhiệt

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.7, Bắc Bộ ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, chỉ số tia UV ở mức gây nguy hại đến cơ thể. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vào thời điểm chiều tối và đêm.

Chuyên gia đưa ra dự báo mới nhất về diễn biến tiếp theo mùa bão năm 2021

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dù năm nay ENSO ở trạng thái trung tính song vẫn đề phòng những cơn bão mạnh, phức tạp. Bởi biến đổi khí hậu đã phá vỡ những quy luật khí hậu.