Dự báo thời tiết 16.11: Bắc Bộ tiếp tục lạnh kèm sương mù, Trung Bộ mưa lớn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.11, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Trung Bộ tiếp tục mưa dông diện rộng. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.11 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía nam (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 23-26 độ C, phía nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu chậm, thời tiết tiếp tục diễn biến nguy hiểm

AN AN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm nên ngày và đêm nay (15.11), thời tiết khu vực phía đông của vùng biển bắc Biển Đông nguy hiểm với sức gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đồng thời, mưa lớn ở Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Dự báo thời tiết 15.11: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục có sương mù, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.11, miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết 14.11: Miền Bắc rét về đêm, ngày nắng hanh tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.11, Bắc Bộ rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C, ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất 26 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Không khí lạnh suy yếu chậm, thời tiết tiếp tục diễn biến nguy hiểm

AN AN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm nên ngày và đêm nay (15.11), thời tiết khu vực phía đông của vùng biển bắc Biển Đông nguy hiểm với sức gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đồng thời, mưa lớn ở Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Dự báo thời tiết 15.11: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục có sương mù, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.11, miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết 14.11: Miền Bắc rét về đêm, ngày nắng hanh tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.11, Bắc Bộ rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C, ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất 26 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.