Dự báo thời tiết 16.10: Áp thấp nhiệt đới gây mưa to gió lớn ở Trung Bộ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão nên Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ

Nhiều mây, đêm và sáng mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Đông Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, đêm và sáng mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Vĩnh Phúc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Nhiều mây, có mưa to đến mưa rất to, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa đặc biệt to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão gây mưa lớn mức nào?

Thảo Anh - Tạ Quang |

Nhận định về khả năng hình thành bão số 8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng đến lúc này, nhiều mô hình dự báo cho thấy khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão không quá cao, khoảng 50-60%. Nếu không khí lạnh tràn xuống khống chế trước, bão sẽ không xuất hiện.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên giật cấp 9

Thảo Anh |

Hồi 13h ngày 15.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo thời tiết 15.10: Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa to diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.10, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 50-100mm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự báo khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão gây mưa lớn mức nào?

Thảo Anh - Tạ Quang |

Nhận định về khả năng hình thành bão số 8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng đến lúc này, nhiều mô hình dự báo cho thấy khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão không quá cao, khoảng 50-60%. Nếu không khí lạnh tràn xuống khống chế trước, bão sẽ không xuất hiện.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên giật cấp 9

Thảo Anh |

Hồi 13h ngày 15.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo thời tiết 15.10: Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa to diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.10, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 50-100mm.