Dự báo thời tiết 14.6: Miền Bắc đón mưa vàng giải nhiệt sau nắng gắt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.6, miền Bắc đón mưa dông diện rộng sau đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất giảm mạnh 5 - 6 độ C, phổ biến ở mốc 31 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay (14.6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội sáng nay (14.6) có mưa vừa, mưa to và dông.

Dự báo thời tiết 14.6 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Chiều tối nay, miền Bắc đón mưa dông diện rộng, giảm nhiệt nhanh chóng

Thảo Anh |

Từ chiều tối và đêm nay (13.6), do ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 12.6: Miền Bắc vẫn nắng nóng gay gắt dù nhiệt hạ nhẹ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 12.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Hà Nội có dấu hiệu giảm nhiệt nhẹ.

Dự báo thời tiết 11.6: Miền Bắc nắng nóng trên 40 độ C gia tăng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 11.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chiều tối nay, miền Bắc đón mưa dông diện rộng, giảm nhiệt nhanh chóng

Thảo Anh |

Từ chiều tối và đêm nay (13.6), do ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 12.6: Miền Bắc vẫn nắng nóng gay gắt dù nhiệt hạ nhẹ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 12.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Hà Nội có dấu hiệu giảm nhiệt nhẹ.

Dự báo thời tiết 11.6: Miền Bắc nắng nóng trên 40 độ C gia tăng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 11.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ.