Dự báo thời tiết 14.10: Bão số 7 kết hợp không khí lạnh gây mưa rất to

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200-350mm/đợt.

Dự báo thời tiết hôm nay 14.10 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3-4. Trời chuyển lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ

Đêm có mây, có mưa vài nơi; ngày nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng Sơn La, Hòa Bình từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3-4. Trời chuyển lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có, mưa vừa, mưa to; có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông;riêng nam đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ có mưa rất to đến đặc biệt to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3-4, khu vực ven biển gió mạnh cấp 6-7, giật cấp cấp 9; riêng Nam Định đến Ninh Bình gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Trời chuyển lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ

Nhiều mây, Phía Bắc(Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 3, phía Bắc từ ngày mai gió mạnh cấp 4-5, riêng khu vực ven biển gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, Thanh Hóa-Nghệ An gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, Phía Nam 29-32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia chỉ rõ những tác động khó lường đáng lưu ý nhất của bão số 7

Thảo Anh - Tạ Quang |

Tiến sĩ Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã thông tin về tác động nguy hiểm và những điểm đáng lưu ý nhất về bão số 7.

Khả năng bão số 8 "nối đuôi" bão số 7 đi vào Biển Đông cuối tuần này

Thảo Anh |

Ở vùng biển phía Đông miền trung Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới khả năng "nối đuôi" bão số 7 đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 8 vào cuối tuần này.

Bão số 7 chồng không khí lạnh gây nguy hiểm nhất cho những nơi nào?

Thảo ANh - Tạ Quang |

Bão số 7 có hoàn lưu rộng, có tương tác với bộ phận không khí lạnh phía Bắc. Trong tối và đêm nay bão còn có tương tác thêm với địa hình đảo Hải Nam (Trung Quốc) nên diễn biến về cường độ và và quỹ đạo bão sẽ còn phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia chỉ rõ những tác động khó lường đáng lưu ý nhất của bão số 7

Thảo Anh - Tạ Quang |

Tiến sĩ Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã thông tin về tác động nguy hiểm và những điểm đáng lưu ý nhất về bão số 7.

Khả năng bão số 8 "nối đuôi" bão số 7 đi vào Biển Đông cuối tuần này

Thảo Anh |

Ở vùng biển phía Đông miền trung Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới khả năng "nối đuôi" bão số 7 đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 8 vào cuối tuần này.

Bão số 7 chồng không khí lạnh gây nguy hiểm nhất cho những nơi nào?

Thảo ANh - Tạ Quang |

Bão số 7 có hoàn lưu rộng, có tương tác với bộ phận không khí lạnh phía Bắc. Trong tối và đêm nay bão còn có tương tác thêm với địa hình đảo Hải Nam (Trung Quốc) nên diễn biến về cường độ và và quỹ đạo bão sẽ còn phức tạp.