Dự báo thời tiết 13.8: Bắc Bộ ngày tăng nhiệt nhẹ, chiều tối trở mưa dông

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay (13.8), Bắc Bộ ngày nắng với nhiệt độ khoảng 35 độ C. Chiều tối, Bắc Bộ trở mưa rào vào dông vài nơi. Khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11 - 17 giờ.

Dự báo thời tiết hôm nay 13.8, cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào vào dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 28-31 độ C.

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, riêng phía bắc 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 12.8: Miền Bắc ngày nắng nhẹ, chiều tối vẫn trở mưa dông

AN An |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50-100mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang cục bộ trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo thời tiết 11.8: Bắc Bộ mưa dông sáng sớm và đêm, Trung Bộ nắng gắt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 70-180mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo thời tiết 10.8: Miền Bắc tiếp tục có mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.8, do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển đến 5000m, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 150-250mm/đợt. Riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 250mm/đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dự báo thời tiết 12.8: Miền Bắc ngày nắng nhẹ, chiều tối vẫn trở mưa dông

AN An |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50-100mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang cục bộ trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo thời tiết 11.8: Bắc Bộ mưa dông sáng sớm và đêm, Trung Bộ nắng gắt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 70-180mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo thời tiết 10.8: Miền Bắc tiếp tục có mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.8, do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển đến 5000m, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 150-250mm/đợt. Riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 250mm/đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.