Dự báo thời tiết 10.4: Miền Bắc nắng nóng tăng nhiệt ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.4, miền Bắc sáng sớm lạnh, ngày nắng với nhiệt độ khoảng 29 - 31 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.4 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C; phía nam có nơi trên 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thiên tai năm 2022 sau đợt mưa lớn trái mùa dị thường

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khó lường, bất tuân quy luật. Từ năm 2020 đến nay liên tục ghi nhận những hiện tượng bất thường, phá vỡ kỷ lục. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng GS.TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về vấn đề này. 

Dự báo thời tiết 9.4: Cuối tuần miền Bắc sáng trời lạnh, ngày trở nắng hanh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, miền Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết 8.4: Miền Bắc sáng trời lạnh, ngày nắng nóng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.4, miền Bắc sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 17 - 20 độ C. Trong ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 28 - 31 độ C.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thiên tai năm 2022 sau đợt mưa lớn trái mùa dị thường

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khó lường, bất tuân quy luật. Từ năm 2020 đến nay liên tục ghi nhận những hiện tượng bất thường, phá vỡ kỷ lục. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng GS.TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về vấn đề này. 

Dự báo thời tiết 9.4: Cuối tuần miền Bắc sáng trời lạnh, ngày trở nắng hanh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, miền Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết 8.4: Miền Bắc sáng trời lạnh, ngày nắng nóng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.4, miền Bắc sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 17 - 20 độ C. Trong ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 28 - 31 độ C.