Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

THẢO ANH |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 9-18.7) ở các khu vực trên cả nước.

Theo đó, miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa gián đoạn từ nay đến đêm 10.7. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 độ C. Sau đó, từ ngày 11-14.7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ tăng khoảng 2-3 độ C.

Tại Nam Bộ, do gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông vào thời điểm chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Hà Nội

Từ ngày 9-10.7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-18.7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Từ ngày 9.7, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-14.7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ đêm 13 đến ngày 16.7 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Từ ngày 9.7, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-18.7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ 13-14.7 vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 9.7, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-18.7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 9-10.7 và từ ngày 15-18.7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-14.7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên

Từ ngày 9-11.7 và từ ngày 14-16.7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 12-13.7 và từ ngày 17-18.7, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Từ ngày 9-11.7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 12-16.7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18.7, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

Tin áp thấp mới nhất: Sáng nay áp thấp nhiệt đới suy yếu nhưng vẫn gây mưa

AN AN |

Sáng sớm nay (8.7), sau khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết 8.7: Bắc và Trung Bộ mưa dông gió lớn do áp thấp nhiệt đới

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Tin áp thấp mới nhất: Sáng mai áp thấp nhiệt đới vào Thanh Hoá gây mưa lớn

THẢO ANH |

Dự báo, đến 7h ngày 8.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 105,3 độ kinh đông, ngay trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tin áp thấp mới nhất: Sáng nay áp thấp nhiệt đới suy yếu nhưng vẫn gây mưa

AN AN |

Sáng sớm nay (8.7), sau khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết 8.7: Bắc và Trung Bộ mưa dông gió lớn do áp thấp nhiệt đới

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Tin áp thấp mới nhất: Sáng mai áp thấp nhiệt đới vào Thanh Hoá gây mưa lớn

THẢO ANH |

Dự báo, đến 7h ngày 8.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 105,3 độ kinh đông, ngay trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.