Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 5-14.6) ở các khu vực trên cả nước.

Theo đó, trong 10 ngày tới, thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ là có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo khả năng xuất hiện những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi phía bắc.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ C, cục bộ có nơi nắng nóng khoảng 35 độ C. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Hà Nội

Từ ngày 5.6, mưa vừa, có nơi mưa to và dông trong đêm, sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 6-10.6, mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 11-14.6, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Từ ngày 5.6, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bô mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 6-10.6, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Từ ngày 11-14.6, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Từ đêm 5.6, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ ngày 6-10.6, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Từ ngày 11-14.6, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 5-10.6, phía bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía nam (từ Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế) chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ chiều tối 10-14.6, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 5 - 10.6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng ngày 4.6, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Từ ngày 11-14.6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía bắc có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 5-14.6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 7-8.6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Từ ngày 5-14.6, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật tin bão: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10 cách đảo Luzon 210km

Thảo Anh - Hoài Anh |

Hồi 16h vị trí tâm bão số 1 Choi-wan ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía tây tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10, sẽ tiếp tục đổi hướng

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 1 Choi-wan giật cấp 10 cách Luzon (Philippines) 210km, sẽ đổi hướng di chuyển sang hướng đông bắc.

Dự báo thời tiết 3.6: Bắc Bộ ngày nắng cháy da, đêm trở mưa dông vài nơi

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.6, Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Cập nhật tin bão: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10 cách đảo Luzon 210km

Thảo Anh - Hoài Anh |

Hồi 16h vị trí tâm bão số 1 Choi-wan ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía tây tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10, sẽ tiếp tục đổi hướng

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 1 Choi-wan giật cấp 10 cách Luzon (Philippines) 210km, sẽ đổi hướng di chuyển sang hướng đông bắc.

Dự báo thời tiết 3.6: Bắc Bộ ngày nắng cháy da, đêm trở mưa dông vài nơi

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.6, Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C.