Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 5.3 đến ngày 14.3) ở các khu vực trên cả nước.

Theo đó, hình thái thời tiết chủ đạo ở miền Bắc trong 10 ngày tới là mưa phùn kết hợp sương mù vào sáng sớm. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Riêng chiều tối và đêm 6 - 7.3 có mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35 độ C, chỉ số tia UV ở ngưỡng cao đến rất cao gây hại cho cơ thể.

Hà Nội

Từ ngày 5 - 6.3, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trong sáng sớm ngày 5.3, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Chiều tối và đêm 6 - 7.3 có mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 8 - 10.3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 11 - 14.3, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Từ ngày 5 - 6.3, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi trong đêm 4.3, sáng sớm ngày 5.3, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ chiều tối và đêm 6 - 7.3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 8 - 10.3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng Điện Biên – Lai Châu và Bắc Sơn La có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 11 - 14.3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Từ ngày 5 - 6.3, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trong đêm 4.3, sáng sớm ngày 5.3, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Chiều tối và đêm 6 - 7.3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 8 - 10.3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 11 - 14.3, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 5 - 6.3 và thời kỳ từ ngày 10 - 14.3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 6 - 9.3, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm 6, ngày 7.3 sau đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía Nam có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 5. 3 - 14.3, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày và đêm 7.3, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác.

Tây Nguyên

Từ ngày 5.3 - 14.3, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nam Bộ

Từ ngày 5.3 - 14.3, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh trong tháng 3 không mạnh nhưng sẽ gây mưa phùn, nồm ẩm

An An |

Không khí lạnh trong tháng 3 hoạt động với cường độ không mạnh và chủ yếu lệch đông gây mưa rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng số ngày rét không kéo dài.

Dự báo thời tiết 4.3: Miền Bắc tiếp tục mưa rải rác kèm sương mù, trời rét

Thảo ANh |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.3, không khí lạnh tác động khiến miền Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C. Miền đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết 3.3: Bắc Bộ tiếp tục mưa nhỏ rải rác, ngày trời rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.3, không khí lạnh tiếp tục tác động đến Bắc Bộ và Thanh Hóa gây mưa phùn vào sáng sớm và đêm. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Không khí lạnh trong tháng 3 không mạnh nhưng sẽ gây mưa phùn, nồm ẩm

An An |

Không khí lạnh trong tháng 3 hoạt động với cường độ không mạnh và chủ yếu lệch đông gây mưa rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng số ngày rét không kéo dài.

Dự báo thời tiết 4.3: Miền Bắc tiếp tục mưa rải rác kèm sương mù, trời rét

Thảo ANh |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.3, không khí lạnh tác động khiến miền Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C. Miền đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết 3.3: Bắc Bộ tiếp tục mưa nhỏ rải rác, ngày trời rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.3, không khí lạnh tiếp tục tác động đến Bắc Bộ và Thanh Hóa gây mưa phùn vào sáng sớm và đêm. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh.