Dự báo mới nhất về thời tiết mùa hè năm nay

Thảo Anh |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo trong tháng 4 sẽ còn 1 - 2 đợt nắng tác động đến Bắc và Bắc Trung Bộ nhưng thời tiết nóng không quá gay gắt.

Tháng 4 là giai đoạn giao mùa và bắt đầu xuất hiện những đợt nắng nóng. Ngay trong đợt nắng đầu tiên đã ghi nhận mức nhiệt hơn 40 độ C tại một số khu vực thuộc vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ. Thông tin dự báo thời tiết mùa hè năm nay được người dân quan tâm đón đợi. Phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia về vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết dự báo mùa hè năm nay sẽ không khắc nghiệt như năm 2020.
Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết dự báo mùa hè năm nay sẽ không khắc nghiệt như năm 2020.

Thưa ông, đợt nắng nóng tiếp theo được dự báo vào thời gian nào, trong tháng 4 sẽ có khoảng bao nhiêu đợt nắng nóng tác động đến Bắc và Trung Bộ?

- Theo đánh giá của chúng tôi, trong tháng 4, nền nhiệt trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nền nhiệt có xu hướng thấp hơn một chút. Do vậy, chúng tôi xác định sẽ còn khoảng từ 1 – 2 đợt nắng nóng xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy nhiên, những đợt nắng nóng này sẽ chỉ kéo dài từ 2 – 4 ngày và cũng không quá gay gắt.

Vậy còn diễn biến nắng nóng ở Nam Bộ như thế nào thưa ông, tình trạng xâm nhập mặn liệu có gia tăng?

- Hiện tượng nắng nóng ở Nam Bộ đã xuất hiện trong giai đoạn nửa đầu tháng 3.2021. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây mới xảy ra nắng nóng diện rộng. Chúng tôi đánh giá tình trạng nắng nóng Nam Bộ sẽ kéo dài đến giữa tháng 4.

Xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần những vẫn ở mức cao; xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ tiếp tục tăng cao trong các đợt từ 9-14.4, 24-30.4, trên sông Cái Lớn tăng cao trong các đợt từ 3-7.4, 15 – 24.4.

Từ giữa tháng 4 khu vực Nam Bộ sẽ bước vào giai đoạn chuyển mùa, xuất hiện những cơn mưa dông làm hiện tượng nắng nóng giảm dần. Vì vậy, hiện tượng xâm nhập mặn trong tháng 4 cũng giảm dần. Tình trạng xâm nhập mặn ở Nam Bộ có thể kết thúc vào đầu tháng 6.

Tại Trung Bộ và Tây Nguyên, từ nay đến tháng 6.2021, dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Trong tháng 4, tháng 5 nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Nghệ An, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, sau đó mở rộng ra các tỉnh khác ở Trung Bộ. Tình trạng khô hạn cục bộ xảy ra gay gắt hơn tại những nơi ở xa vùng cấp nước của công trình thủy lợi.

Dự báo về mùa hè năm nay thời tiết như thế nào, có nắng nóng khốc liệt như năm 2020 hay không, thưa ông?

- Theo đánh giá của chúng tôi, xu hướng nhiệt trong những tháng chính hè ở Bắc và Trung Bộ (từ tháng 5 đến tháng 8) ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong tháng 4.2021, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1,0 độ C. Từ tháng 6 - 12.2021 nhiệt độ trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Do vậy, nắng nóng trong mùa hè tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dự báo ngày nắng nóng đỉnh điểm nhất ở Bắc và Trung Bộ trong đợt nắng này là ngày 1 - 2.4.

Những nơi nào nắng nóng gay gắt nhất trong đợt nắng đầu tiên năm 2021?

Minh Anh - Đức Thiện |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vùng trọng tâm chịu tác động từ nắng nóng trong đợt nắng đầu tiên năm 2021 là các tỉnh Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Mường La (Sơn La), Tương Dương (Nghệ An)... có thể trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 31.3: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, tăng nhiệt nhanh chóng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay (31.3), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dự báo nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dự báo ngày nắng nóng đỉnh điểm nhất ở Bắc và Trung Bộ trong đợt nắng này là ngày 1 - 2.4.

Những nơi nào nắng nóng gay gắt nhất trong đợt nắng đầu tiên năm 2021?

Minh Anh - Đức Thiện |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vùng trọng tâm chịu tác động từ nắng nóng trong đợt nắng đầu tiên năm 2021 là các tỉnh Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Mường La (Sơn La), Tương Dương (Nghệ An)... có thể trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 31.3: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, tăng nhiệt nhanh chóng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay (31.3), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C.