Dự báo mới nhất về thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 ở cả 3 miền

AN AN |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, dự báo sẽ xuất hiện những hình thái thời tiết nguy hiểm cả trên đất liền và trên biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết khoảng đêm 30.4, ngày 1.5, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc gây mưa dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to. Ngày 1.5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Đồng thời, khoảng ngày 29.4 - 1.5 rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cập nhật thời tiết nghỉ lễ cụ thể tại các khu vực.

Các tỉnh Bắc Bộ

Từ ngày 30.4 đến ngày 1.5 khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối 30.4 đến sáng ngày 1.5). Ngày 1.5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Từ ngày 2.5 đến ngày 3.5 khu vực Bắc Bộ mưa, riêng ngày 3.5 trời nắng. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ

Ngày 30.4, phía bắc Trung Bộ ít mưa, ngày nắng; phía nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 1 - 3.5 khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực trung và nam Trung Bộ ngày 1.5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 30.4 đến ngày 3.5 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Riêng Tây Nguyên ngày 1.5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội

Từ ngày 30.4 đến ngày 1.5  khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào đêm 30.4 và sáng ngày 1.5). Ngày 1.5 trời chuyển mát.

Từ ngày 2.5 đến ngày 3.5 khu vực Hà Nội ít mưa, riêng ngày 3.5 trời nắng. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 30.4 đến ngày 3.5, thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

AN AN |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn diện rộng. Trên biển có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) với xác suất 70%.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng, có nơi hơn 39 độ C

AN AN |

Vùng núi của bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết 25.4: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục nắng nóng oi bức

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 15 giờ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

AN AN |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn diện rộng. Trên biển có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) với xác suất 70%.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng, có nơi hơn 39 độ C

AN AN |

Vùng núi của bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết 25.4: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục nắng nóng oi bức

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 15 giờ.