Dự báo mới nhất về nắng nóng tại TPHCM

HẠ MÂY |

TPHCM - Thời gian gần đây, thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận liên tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao. Hình thái thời tiết này sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày qua, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TPHCM với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi 36 độ C.

Hiện khu vực Nam Bộ đang bước vào thời gian khô hạn nhất trong năm nên nhiệt độ tăng lên, nắng nhiều. Thời gian có nhiệt độ đạt trên 35 độ C xuất hiện từ 11 đến 15h.

Từ 48 giờ đến 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa suy yếu, khoảng ngày 18 - 19.2 được tăng cường trở lại, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu chậm. Khoảng ngày 22 - 23.2 không khí lạnh được tăng cường trở lại với cường độ mạnh hơn.

Tuy nhiên, dù không khí lạnh tăng cường về miền Bắc nhưng bị khếch tán ra biển do và không ảnh hưởng tới phía nam.

Dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền đông có nơi có nắng nóng, sáng sớm có nơi có mù nhẹ; riêng đêm 22 - 24.2, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17.2

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17.2, thời tiết khu vực Bắc Bộ vẫn sẽ tiếp diễn hình thái rét ẩm. Khu vực đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 18 – 21 độ C.

Không khí lạnh lại mạnh lên, bao trùm miền Bắc gây mưa dầm gió rét

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng đêm 18.2, ngày 19.2 không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến từ 8-10 độ C, các tỉnh vùng núi, trung du nhiệt độ từ 4-6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Năm 2022 khả năng có bão mạnh phức tạp, mùa nắng nóng đến muộn hơn

Thảo Anh - Phương Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết mùa bão năm 2022 khả năng xuất hiện trên Biển Đông phù hợp với quy luật khí hậu. Trong khi đó mùa nắng nóng 2022 xuất hiện muộn hơn so với trung bình và có khả năng không gay gắt.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17.2

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17.2, thời tiết khu vực Bắc Bộ vẫn sẽ tiếp diễn hình thái rét ẩm. Khu vực đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 18 – 21 độ C.

Không khí lạnh lại mạnh lên, bao trùm miền Bắc gây mưa dầm gió rét

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng đêm 18.2, ngày 19.2 không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến từ 8-10 độ C, các tỉnh vùng núi, trung du nhiệt độ từ 4-6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Năm 2022 khả năng có bão mạnh phức tạp, mùa nắng nóng đến muộn hơn

Thảo Anh - Phương Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết mùa bão năm 2022 khả năng xuất hiện trên Biển Đông phù hợp với quy luật khí hậu. Trong khi đó mùa nắng nóng 2022 xuất hiện muộn hơn so với trung bình và có khả năng không gay gắt.