Dự báo mới nhất về diễn biến nắng nóng tại TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Những ngày qua, nhiệt độ ở TPHCM tăng cao, khiến trời oi bức, nhiều người dân cảm thấy khó chịu khi làm việc ngoài trời. Trước hiện tượng thời tiết này, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã đưa ra một số nhận định về mùa nắng nóng năm nay.

- Hiện thời tiết tại TPHCM đang trải qua những ngày nắng nóng, vậy dự báo mới nhất về nắng nóng tại TPHCM như thế nào thưa ông?

Từ nay tới cuối tháng 3 và sang tháng 4 khi không khí lạnh ở phía bắc suy yếu dần, những đợt không khí lạnh hoạt động ở phía bắc cường độ cũng không còn mạnh như thời điểm tháng 1, tháng 2, nên cũng không tác động làm giảm nhiệt ở các tỉnh phía nam.

Ngược lại hệ thống áp cao tây thái bình dương (áp cao cận nhiệt đới) hoạt động mạnh, hạ trục thấp, gần với các tỉnh Nam Bộ, một số ngày còn có sự kết hợp của áp thấp nóng phía Tây hoạt động mở rộng về phía Đông Nam gây nên những ngày  nắng nóng có cường độ mạnh 37-38 độ C, thậm chí cao hơn.

 
Thời tiết tại TPHCM đang trải qua những ngày nắng nóng. Ảnh: Thanh Chân

Dự báo đỉnh điểm nắng nóng tại TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ khoảng nửa đầu tháng 4 với mức nhiệt cao nhất năm nay khoảng 38 - 39 độ C. Các tỉnh miền Tây diễn biến nắng nóng muộn hơn và giá trị cao nhất khoảng 37-38 độ C. Thời gian tới cũng sẽ xuất hiện 1-2 đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

Ông có đánh giá như thế nào về đợt nắng nóng năm nay?

Cho đến thời điểm này thì TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ diễn biến nắng nóng cũng chưa có gì đặc biệt, nhiệt độ cao nhất từ đầu năm nay tới giờ là 36.8 độ C tại Biên Hòa ngày 3.2.

Từ đầu tháng 3 tới giờ, nhiệt cao nhất cũng chỉ ở mức 36 độ C, TPHCM cũng chưa có ngày nào nhiệt độ cao nhất ban ngày vượt trên 37 độ C.

Thông thường thời điểm cuối tháng 3 hàng năm mức nhiệt lên khá cao, những ngày xuất hiện nhiệt độ trên 37 độ C khá nhiều. Tuy nhiên, năm nay mùa khô xuất hiện nhiều ngày có mưa, ban ngày bầu trời có mây nên nắng nóng đến thời điểm này khá thấp so với trung bình nhiều năm và cũng không có gì bất thường.

- Nắng nóng tại TPHCM sẽ còn kéo dài tới khi nào, thưa ông?

Những ngày có mức nhiệt độ không khí cao nhất ngày đạt trên 35 độ C gọi là nắng nóng thì từ nay tới cuối tháng 4. Sang tháng 5, cường độ nắng nóng sẽ tăng dần.

 
Thời gian tới nắng nóng sẽ còn tiếp tục gia tăng trên khu vực. Ảnh: Ngọc Lê

Tới tháng 6 vẫn còn một số ngày có nắng nóng, tuy nhiên, cường độ không còn cao (chỉ từ 35-36 độ C) và không kéo dài, xen kẽ là những ngày có mưa. Vì dự báo mùa mưa năm nay sẽ bắt đầu sớm, khoảng từ giữa tháng 4, do vậy khi vào mùa mưa thì nắng nóng sẽ giảm.

- Lời khuyên của ông đối với người dân trong mùa nắng nóng này?

Nhận định tổng thể thì từ nay tới tháng 6 vẫn là pha lạnh (Lanina), dao động khí hậu này tác động đến thời tiết nước ta, mùa mưa sẽ đến sớm, nắng nóng không quá gay gắt.

Tuy nhiên, như chúng ta biết, biến đổi khí hậu thường xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoan, khá phức tạp, tác động tiêu cực đến sinh hoạt, sản xuất của con người, nên chúng ta cần giữ gìn sức khỏe. Mùa khô tia bức xạ UV luôn cao, cần có biện pháp bảo vệ da, mắt, quan tâm vấn đề thực phẩm, phòng cháy, nổ.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM trùm kín khi ra đường, gầm cầu thành nơi tránh nắng

THANH CHÂN |

TPHCM - Thời gian gần đây, nắng nóng và chỉ số tia UV tại khu vực liên tục ở ngưỡng cao. Do đó, nhiều người lao động làm việc ngoài trời, trên đường đang phải vật vã để chống chọi.

Dự báo thời tiết 20.3: Miền Bắc sáng sương mù, ngày trở nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.3, miền Bắc sáng sớm và đêm có sương mù, trời lạnh với nhiệt độ khoảng 21 - 23 độ C. Tuy nhiên ngày trời trở nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 28 - 30 độ C, tăng khoảng 2 - 3 độ C so với hôm qua. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Người lao động ở TPHCM vất vả mưu sinh dưới cái nắng 38 độ C

Chân Phúc |

Thời điểm này, vào giữa trưa nhiệt độ ở TPHCM có thể lên đến 38 độ C, chỉ số số tia UV ở mức nguy hiểm khiến việc mưu sinh kiếm sống của những người lao động ở ngoài trời trên nên vất vả hơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người dân TPHCM trùm kín khi ra đường, gầm cầu thành nơi tránh nắng

THANH CHÂN |

TPHCM - Thời gian gần đây, nắng nóng và chỉ số tia UV tại khu vực liên tục ở ngưỡng cao. Do đó, nhiều người lao động làm việc ngoài trời, trên đường đang phải vật vã để chống chọi.

Dự báo thời tiết 20.3: Miền Bắc sáng sương mù, ngày trở nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.3, miền Bắc sáng sớm và đêm có sương mù, trời lạnh với nhiệt độ khoảng 21 - 23 độ C. Tuy nhiên ngày trời trở nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 28 - 30 độ C, tăng khoảng 2 - 3 độ C so với hôm qua. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Người lao động ở TPHCM vất vả mưu sinh dưới cái nắng 38 độ C

Chân Phúc |

Thời điểm này, vào giữa trưa nhiệt độ ở TPHCM có thể lên đến 38 độ C, chỉ số số tia UV ở mức nguy hiểm khiến việc mưu sinh kiếm sống của những người lao động ở ngoài trời trên nên vất vả hơn.