Dự báo mới nhất về diễn biến nắng nóng năm 2022

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 4.2022 đến tháng 9 năm 2022. Theo đó, mùa nắng nóng năm nay khả năng không quá khắc nghiệt.

Nắng nóng đến muộn hơn hàng năm 

Về nhiệt độ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiệt độ trung bình trong tháng 4.2022 trên cả nước phổ biến thấp hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 5 đến tháng 8.2022 nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng tháng 7 - 8.2022 khu vực trung Trung Bộ trở vào phía nam ở mức cao hơn từ 0,5 - 1 độ C.

Tháng 9.2022, nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với cùng thời kỳ.

Các chuyên gia dự báo xu thế mùa nắng nóng năm 2022 sẽ đến muộn hơn trung bình nhiều năm.

Bà Phạm Phương Chi - Dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia - cho biết nắng nóng như trung bình hàng năm thường bắt đầu từ giữa tháng 4 và đầu tháng 5 ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng dần sang khu vực đông bắc bộ và các khu vực khác thuộc Trung bộ.

"Dự báo năm nay, nắng nóng khả năng xuất hiện muộn hơn bởi cường độ không khí lạnh trong tháng 4 vẫn hoạt động hơn so với sự mở rộng của vùng áp thấp phía tây" - bà Phương Chi nhận định.

Cũng đưa ra dự báo xu thế về mùa nắng nóng năm 2022, GS.TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  cho rằng hiện nay dự báo đang ở giai đoạn cuối hiện tượng La Nina, hiện tượng này còn duy trì từ nay đến khoảng giữa năm 2022, sau đó sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính trong khoảng nửa cuối năm 2022.

"Thời tiết Việt Nam chịu ảnh hưởng của ENSO khá điển hình, đặc biệt là miền Trung và miền Nam. Vì thế, hy vọng thời tiết bình hòa hơn, mùa hè sẽ không quá gay gắt và đến sớm như những năm trước đây" - GS.TS Phan Văn Tân phân tích.

Lũ quét và sạt lở đất khả năng xuất hiện sớm

Về tình hình thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ nay đến tháng 5.2022, tình hình nguồn nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 20-30% so với trung bình nhiều năm, đặc biệt xảy khu vực hạ lưu sông Lô sẽ thiếu khoảng 80-90% so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 6-9.2022, tình hình nguồn nước trên trên các sông Bắc Bộ có khả năng xấp xỉ ở mức trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, khu vực thượng nguồn sông Thao vẫn có nguy cơ thiếu hụt từ 25-30%, hạ lưu sông Lô thiếu hụt từ 80-90%. Trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 1-báo động 2. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất xuất hiện sớm tại vùng núi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.

Còn tại Trung Bộ, Tây Nguyên từ nay đến tháng 5.2022, mực nước trên các sông biến đổi chậm. Từ tháng 6 đến tháng 9.2022, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2 - 3 đợt lũ; mực nước trên các sông khác ở Trung Bộ có dao động.

Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước quan trắc thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ. Trong tháng 4, 5.2022, nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, sau đó mở rộng ra các tỉnh khác ở Trung Bộ.

Trong khi đó, tại Nam Bộ từ nay đến hết tháng 5.2022, tại Đồng bằng sông Cửu Long khả năng xuất hiện thêm 2-3 đợt xâm nhập mặn tăng cao. Tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn nhiều biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng Đồng bằng Nam Bộ cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Từ tháng 6-9.2022, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức báo động 1 và trên báo động 1, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,4-0,8m.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 7.4: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, ngày nắng hanh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.4, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết 6.4: Miền Bắc đêm và sáng trời rét, ngày trở nắng hanh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.4, miền Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét với nhiệt độ khoảng 17 - 19 độ C. Ngày nắng hanh với nhiệt độ khoảng 26 - 29 độ C.

Dự báo thời tiết 5.4: Miền Bắc sáng rét sâu, ngày trở nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.4, miền Bắc sáng sớm trời rét với nhiệt độ khoảng 17 - 19 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự báo thời tiết 7.4: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, ngày nắng hanh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.4, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết 6.4: Miền Bắc đêm và sáng trời rét, ngày trở nắng hanh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.4, miền Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét với nhiệt độ khoảng 17 - 19 độ C. Ngày nắng hanh với nhiệt độ khoảng 26 - 29 độ C.

Dự báo thời tiết 5.4: Miền Bắc sáng rét sâu, ngày trở nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.4, miền Bắc sáng sớm trời rét với nhiệt độ khoảng 17 - 19 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.