Dự báo mới nhất về diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới trong năm 2022

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 3.2022 đến tháng 8 năm 2022. Theo đó, từ nay đến tháng 5.2022, bão/áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động. Mùa bão năm 2022 dự báo bắt đầu từ tháng 6.

Bão từ tháng 6 đến tháng 8 ít hơn trung bình nhiều năm

Dự báo hiện tượng ENSO, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ENSO sẽ tiếp tục duy trì trong trạng thái La Nina đến hết mùa xuân 2022 với xác suất khoảng 65 - 75%, sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng tăng dần và có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng thời kỳ từ tháng 5 - 7.2022 với xác suất khoảng 50 - 60%.

Về diễn biến mùa bão, từ tháng 3.2022 đến tháng 5.2022, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông. Từ tháng 6.2022 đến tháng 8.2022, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong thời kỳ dự báo, bão/áp thấp nhiệt đới tập trung vào khoảng nửa cuối tháng 7.2022 sang tháng 8.2022.

"Năm nay, theo dự báo bão/áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện phù hợp với quy luật. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới tương đương với trung bình nhiều năm. Nửa đầu mùa bão tập trung khu vực bắc và giữa Biển Đông, có khả năng tác động đến khu vực Bắc Bộ, bắc Trung Bộ. Nửa cuối mùa tập trung khu vực giữa và nam Biển Đông, ảnh hưởng đến bắc Trung Bộ trở vào phía nam. Trong năm 2022 vẫn cần đề phòng những cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp " - ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp thông tin xu thế khí hậu năm 2022.

Mưa trái mùa xuất hiện cục bộ từ tháng 3

Về lượng mưa, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện cục bộ ở Nam Bộ trong tháng 3.2022 với lượng không lớn. Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên lượng mưa có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào thời kỳ đầu mùa mưa (từ tháng 6 - 8.2022). Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa từ tháng 4 đến tháng 6.

Cụ thể tháng 3 - 4.2022, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10 - 20%, riêng khu vực tây Bắc Bộ cao hơn từ 10 - 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Sang tháng 5.2022 tổng lượng mưa cao hơn từ 10 - 20%. Từ tháng 6 - 8.2022 tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực bắc Trung Bộ từ tháng 3 - 4.2022 tổng lượng mưa phổ biến cao từ 10-20% so với trung bình nhiều năm. Tháng 4-5.2022, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ tháng 6-8.2022 tổng lượng mưa thiếu hụt từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực trung và nam Trung Bộ tháng 3.2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm (riêng Ninh Thuận - Bình Thuận phổ biến ít mưa). Tháng 4-5.2022 có tổng lượng mưa cao hơn từ 10-20%. Sang tháng 6.2022, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 7-8.2022 tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 3.2022 phổ biến ít mưa, riêng khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ có mưa rào cục bộ với tổng lượng mưa khoảng từ 15-30mm. Từ tháng 4-5.2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm. Tháng 6-8.2022, tổng lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 18.2: Miền Bắc ngày tăng nhiệt, trở mưa rét từ tối nay

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.2, miền Bắc trong ngày nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 22 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao nên từ chiều tối nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo mới nhất diễn biến đợt không khí lạnh tràn về từ đêm mai

AN AN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ trưa chiều mai (18.2) đến ngày 20.2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Năm 2022 khả năng có bão mạnh phức tạp, mùa nắng nóng đến muộn hơn

Thảo Anh - Phương Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết mùa bão năm 2022 khả năng xuất hiện trên Biển Đông phù hợp với quy luật khí hậu. Trong khi đó mùa nắng nóng 2022 xuất hiện muộn hơn so với trung bình và có khả năng không gay gắt.

Lượng gia cầm tăng 5%, không lo thiếu nguồn cung Tết

Phong Nguyễn - Ngọc Lê |

Các địa phương và doanh nghiệp đang gấp rút chuẩn bị nguồn hàng phục vụ các dịp lễ, Tết cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán 2024. Dự báo nguồn hàng không khan hiếm, nhưng giá sẽ tăng nhẹ.

Quan điểm trái chiều về không tổ chức giải chạy ban đêm quanh hồ Gươm

Tô Thế |

Trước thông tin UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị dừng tổ chức các giải chạy đêm ở không gian hồ Hoàn Kiếm, cộng đồng yêu chạy bộ tại Việt Nam cũng có nhiều luồng ý kiến. Trong đó đa phần chưa đồng tình với cách giải quyết ở trên. Bởi, nếu cứ theo cách “không quản được thì cấm” sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác.

Chứng khoán có thể tăng tiếp trong tuần này, cơ hội để tích luỹ cổ phiếu

Anh Kiệt |

Chuyên gia kỳ vọng những thông tin hỗ trợ xuất hiện gần đây sẽ cải thiện tâm lý thị trường và thúc đẩy đà phục hồi của các chỉ số chứng khoán.

Phát huy mạnh mẽ trách nhiệm của người làm báo trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực

HẢI NGUYỄN - HOÀI ANH |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhìn nhận, những thông tin do báo chí và nhân dân phản ánh đã giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra và xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm.

Gần 99% sinh viên tốt nghiệp có việc làm chỉ sau một năm

Tuyết Anh |

Tỉ lệ sinh viên Học viện Tài chính tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm luôn ở mức trên 97%, có năm gần 99%.

Dự báo thời tiết 18.2: Miền Bắc ngày tăng nhiệt, trở mưa rét từ tối nay

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.2, miền Bắc trong ngày nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 22 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao nên từ chiều tối nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo mới nhất diễn biến đợt không khí lạnh tràn về từ đêm mai

AN AN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ trưa chiều mai (18.2) đến ngày 20.2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Năm 2022 khả năng có bão mạnh phức tạp, mùa nắng nóng đến muộn hơn

Thảo Anh - Phương Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết mùa bão năm 2022 khả năng xuất hiện trên Biển Đông phù hợp với quy luật khí hậu. Trong khi đó mùa nắng nóng 2022 xuất hiện muộn hơn so với trung bình và có khả năng không gay gắt.