Dự báo mới nhất thời tiết Nam bộ dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Thanh Thanh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, thời tiết Nam bộ được dự báo mưa không nhiều, ban ngày trời nắng với cường độ nắng không mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-34 độ C.

Cụ thể, trong vòng 24 giờ tiếp theo, áp cao lục địa được tăng cường trở lại. Ở trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung Trung bộ hoạt động ổn định. Trong 48h đến 10 ngày tới, áp cao lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông.

Khoảng từ ngày 2.5, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông. Sau đó hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây.

Vì vậy, từ ngày 29.4-3.5, thời tiết Nam bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết Nam bộ vào dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Dự báo mưa không nhiều, ban ngày trời nắng với cường độ nắng không mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-34 độ C. Bức xạ UV phổ biến ở mức 7-8. Vào thời điểm từ 12h-15h hàng ngày, thời tiết vẫn khá oi bức, người dân cần mang theo dù, nón khi ra đường.

“Thời tiết tại các khu du lịch, bãi biển như Vũng Tàu, Mũi né, Đà Lạt, Nha Trang, các đảo Phú Quốc, Côn Đảo đều thuận lợi cho hoạt động du lịch. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ tăng cao, người dân nên du lịch “online” để bảo đảm an toàn sức khỏe của bản thân và cộng đồng” - ông Lê Đình Quyết thông tin.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết tại các điểm du lịch trên cả nước dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

ĐỨC THIỆN - THẢO ANH |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin chi tiết về dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tại các điểm du lịch trên toàn quốc.

Dự báo thời tiết từ nay đến dịp nghỉ lễ 30.4 tại Nam Bộ

Hạ Mây |

Hôm nay (ngày 28.4), TPHCM có nắng gián đoạn, chiều có mưa mưa dông xuất hiện vài nơi. Trạng thái này sẽ còn kéo dài đến hết dịp lễ 30.4-1.5.

Dự báo mới nhất về áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới thời tiết Nam Bộ

HẠ MÂY |

Trong những ngày tới, áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, gây ra mưa diện rộng tại khu vực Nam Bộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết tại các điểm du lịch trên cả nước dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

ĐỨC THIỆN - THẢO ANH |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin chi tiết về dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tại các điểm du lịch trên toàn quốc.

Dự báo thời tiết từ nay đến dịp nghỉ lễ 30.4 tại Nam Bộ

Hạ Mây |

Hôm nay (ngày 28.4), TPHCM có nắng gián đoạn, chiều có mưa mưa dông xuất hiện vài nơi. Trạng thái này sẽ còn kéo dài đến hết dịp lễ 30.4-1.5.

Dự báo mới nhất về áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới thời tiết Nam Bộ

HẠ MÂY |

Trong những ngày tới, áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, gây ra mưa diện rộng tại khu vực Nam Bộ.