Dự báo mới nhất thời tiết 3 ngày đầu năm mới Tết Nhâm Dần 2022

AN AN |

Trong 3 ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, không khí lạnh cường độ rất mạnh bao trùm toàn bộ miền Bắc khiến thời tiết rét đậm, rét hại.

Từ ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, liên tục được bổ sung.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rét đậm, rét hại và kéo dài đến khoảng ngày 4.2 (tức mùng 4 Tết), vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Khu vực Bắc Bộ  

Từ ngày 1 - 3.2 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết) Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng ngày 2 - 3.2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét đậm, rét hại.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 14 - 17 độ C; nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế

Từ ngày 1 - 3.2 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết) khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi. Trời rét, riêng phía bắc có rét đậm, hét hại.

Nhiệt độ cao nhất phía bắc 15 - 18 độ C, phía nam 19 - 23 độ C; nhiệt độ thấp nhất phía bắc 11 - 14 độ C, phía nam 15 - 19 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 1 - 3.2 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết) khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi.

Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 24 - 28 độ C, phía nam 28 - 32 độ C; nhiệt độ thấp nhất phía bắc 19 - 22 độ C, phía nam 22 - 25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 1 - 3.2 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết), khu vực Tây Nguyên ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C; nhiệt độ thấp nhất 16 - 20 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 1 - 3.2 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết) khu vực Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất thời tiết từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán 2022

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết từ ngày 31.1 đến ngày 6.2 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) để người dân theo dõi lựa chọn kế hoạch vui chơi dịp Tết.

Xu thế thời tiết Tết ấm dần lên, vì sao Tết năm nay lại mưa dông gió rét?

AN AN - TAN |

Theo GS.TS Phan Văn Tân - Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, biến đổi khí hậu đã phá vỡ những quy luật khí hậu. Tính bất thường của quy luật khí hậu khiến xu thế chung thời tiết Tết Nguyên đán sẽ ấm lên, song không loại trừ khả năng rất rét và năm 2022 dự báo thời tiết Tết chủ đạo là rét ẩm.

Dự báo thời tiết 4 ngày trọng điểm từ ngày 29 đến mùng 3 Tết Âm lịch 2022

AN AN - TAN |

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2022, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra nhận định thời tiết trong 4 ngày trọng điểm từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 3 tháng Giêng (tức từ ngày 31.1 đến ngày 3.2 dương lịch). Theo đó, thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ chuyển rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự báo mới nhất thời tiết từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán 2022

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết từ ngày 31.1 đến ngày 6.2 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) để người dân theo dõi lựa chọn kế hoạch vui chơi dịp Tết.

Xu thế thời tiết Tết ấm dần lên, vì sao Tết năm nay lại mưa dông gió rét?

AN AN - TAN |

Theo GS.TS Phan Văn Tân - Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, biến đổi khí hậu đã phá vỡ những quy luật khí hậu. Tính bất thường của quy luật khí hậu khiến xu thế chung thời tiết Tết Nguyên đán sẽ ấm lên, song không loại trừ khả năng rất rét và năm 2022 dự báo thời tiết Tết chủ đạo là rét ẩm.

Dự báo thời tiết 4 ngày trọng điểm từ ngày 29 đến mùng 3 Tết Âm lịch 2022

AN AN - TAN |

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2022, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra nhận định thời tiết trong 4 ngày trọng điểm từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 3 tháng Giêng (tức từ ngày 31.1 đến ngày 3.2 dương lịch). Theo đó, thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ chuyển rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C.