Dự báo mới nhất diễn biến đợt không khí lạnh tràn về từ đêm mai

AN AN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ trưa chiều mai (18.2) đến ngày 20.2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay (17.2), bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Dự báo khoảng trưa, chiều mai (18.2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao nên từ trưa chiều mai (18.2) đến ngày 20.2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h, riêng ngày 19 - 20.2 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 19 - 21.2 khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia - cho biết, nguyên nhân khiến thời tiết mưa phùn gió bấc là do không khí lạnh di chuyển lệch đông tạo đà cho đới gió đông bắc đến đông đưa ẩm từ biển vào.

Từ chiều mai (18.2), trong đất liền Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ đêm mai (18.2), vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 5,0m.

Từ đêm 19.2, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm mai (18.2) đến ngày 20.2 có lúc có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - cho hay, từ ngày 19.2, không khí lạnh bao trùm khiến Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, trời chuyển rét đậm, rét hại. Riêng từ ngày 20 - 22.2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

"Trong khoảng thời gian từ ngày 19 - 23.2, người dân hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, giữ ấm cơ thể. Đồng thời, người dân cần sớm triển khai biện pháp che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản" - ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 17.2: Miền Bắc tăng nhiệt nhưng vẫn tiếp tục mưa phùn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.2, miền Bắc tăng nhiệt với mức nhiệt trong ngày phổ biến 18 - 21 độ C. Sáng sớm và đêm trời rét với mức nhiệt 15 - 17 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C.

Không khí lạnh lại mạnh lên, bao trùm miền Bắc gây mưa dầm gió rét

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng đêm 18.2, ngày 19.2 không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến từ 8-10 độ C, các tỉnh vùng núi, trung du nhiệt độ từ 4-6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Dự báo diễn biến đợt không khí lạnh mạnh nhất sắp bao trùm miền Bắc

THẢO ANH |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh sẽ tràn về từ cuối tuần này khiến vùng núi cao phía bắc khả năng xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Dự báo thời tiết 17.2: Miền Bắc tăng nhiệt nhưng vẫn tiếp tục mưa phùn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.2, miền Bắc tăng nhiệt với mức nhiệt trong ngày phổ biến 18 - 21 độ C. Sáng sớm và đêm trời rét với mức nhiệt 15 - 17 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C.

Không khí lạnh lại mạnh lên, bao trùm miền Bắc gây mưa dầm gió rét

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng đêm 18.2, ngày 19.2 không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến từ 8-10 độ C, các tỉnh vùng núi, trung du nhiệt độ từ 4-6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Dự báo diễn biến đợt không khí lạnh mạnh nhất sắp bao trùm miền Bắc

THẢO ANH |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh sẽ tràn về từ cuối tuần này khiến vùng núi cao phía bắc khả năng xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá.