Dự báo diễn biến thời tiết tiếp theo của đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, thời tiết miền Bắc duy trì hình thái rét đậm từ hôm nay đến ngày mai (28.12), sau đó tăng nhiệt dần.

Sáng sớm nay (27.12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong sáng nay (27.12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở nam Trung Bộ và phía tây Bắc Bộ.

Từ sáng sớm qua đến sáng sớm nay (27.12), khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn. Lượng mưa tính từ 1h ngày 26.12 đến 3h ngày 27.12 ở một số nơi ở mức cao như Tam Lãnh (Quảng Nam) 360.0mm, Tiên Kỳ (Quảng Nam) 341.0mm, Lộc Tiến (Thừa Thiên Huế) 302.8mm, Bình Thuận (Quảng Ngãi) 275.8mm…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (27.12), khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ nay đến ngày 28.12, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9 - 12 độ C, vùng núi có nơi từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11 - 14 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Khu vực Hà Nội sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, sau không mưa. Từ nay đến ngày 28.12, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 - 12 độ C.

Trong đất liền có gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 27.12: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục mưa dầm gió rét

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.12, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Dự báo thời tiết 26.12: Miền Bắc trở mưa, trời rét đậm do giảm nhiệt mạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 26.12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.12

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.12, khu vực đông Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi lần đầu tiên rét hại trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dự báo thời tiết 27.12: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục mưa dầm gió rét

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.12, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Dự báo thời tiết 26.12: Miền Bắc trở mưa, trời rét đậm do giảm nhiệt mạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 26.12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.12

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.12, khu vực đông Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi lần đầu tiên rét hại trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.