Dự báo diễn biến thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới

ĐẶNG HOÀI |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia trong những ngày tới sẽ có những hình thái thời tiết nguy hiểm cả trên biển và trên đất liền do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên.

Những ngày qua Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài khiến cuộc sống mưu sinh của người dân thêm bội phần vất vả. Nhiệt độ quan trắc có nơi đã vượt mốc 40 độ C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Quỳ Hợp (Nghệ An). Trong khi đó nhiệt độ thực tế ngoài mặt đường cao hơn rất nhiều. Diễn biến thời tiết thời gian tới được người dân vô cùng quan tâm.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin diễn biến đáng chú ý những ngày tới.

Thưa ông, Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua một đợt nắng nóng kéo dài. Dự báo thời điểm nào đợt nắng nóng này sẽ kết thúc thưa ông? 

- Nguyên nhân khiến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng kéo dài là do chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với dòng gió phơn. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày trên 40 độ C. Dự báo hôm nay 29.6, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày 30.6, nắng nóng Trung Bộ giảm dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Còn các tỉnh miền núi phía bắc đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào và dông từ đêm qua khiến nền nhiệt giảm xuống. Từ ngày 29.6 trở đi, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng, kết thúc nắng nóng.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cung cấp thông tin thời tiết những ngày tới.

Dự báo diễn biến đợt mưa dông ở Bắc Bộ như thế nào thưa ông?

- Đêm qua và sáng sớm nay (29.6), khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa một số nơi ở mức cao như Nguyên Bình (Cao Bằng), Thượng Lâm (Tuyên Quang), Lăng Can (Tuyên Quang), Pa Ủ (Lai Câu), TP Hà Giang (Hà Giang)...

Dự báo từ nay (29.6) đến đêm 30.6, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Người dân cần lưu ý thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm.

Theo nhận định ban đầu, đợt mưa lớn này ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7.

Vậy còn trên biển, diễn biến vùng áp thấp và khả năng mạnh thành bão hay không thưa ông?

- Hồi 13h ngày 29.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Như vậy những ngày tới có nhiều hình thái nguy hiểm cả trên biển và trên đất liền, ông có khuyến cáo như thế nào?

- Những ngày tới nhiều hình thái thiên tai có thể xuất hiện. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão nên ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động mạnh. Ngoài ra cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới Bắc Bộ khả năng mưa kéo dài. Do đó người dân và chính quyền địa phương khu vực vùng núi phía Bắc cần có kế hoạch và phương án ứng phó bởi nguy cơ sạt lở đất và lũ quét rất cao.

Trân trọng cảm ơn ông!

ĐẶNG HOÀI
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 có xu hướng mạnh thêm

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có xu hướng mạnh thêm.

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 cách Hoàng Sa 500km

AN AN |

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 29.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía đông.

Dự báo thời tiết 29.6: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối trở mưa dông

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.6, Bắc Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy 24h từ 40-70mm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 có xu hướng mạnh thêm

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có xu hướng mạnh thêm.

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 cách Hoàng Sa 500km

AN AN |

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 29.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía đông.

Dự báo thời tiết 29.6: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối trở mưa dông

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.6, Bắc Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy 24h từ 40-70mm.