Dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý trong một tháng tới

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong vòng một tháng tới (từ ngày 12.1.2022 đến ngày 11.2.2022).

Không khí lạnh tăng cường liên tục

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo, dao động MJO ít tác động đến thời tiết các tỉnh phía nam Việt Nam.

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Cụ thể, thời tiết giai đoạn từ ngày 12.1 - 20.1: Ngoài đợt gió mùa đông bắc trong ngày 11.1 - 12.1, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng đợt gió mùa đông bắc trong ngày 17.1. Sau đó không khí lạnh được tăng cường thêm trong ngày 20.1 nên  khu vực Bắc Bộ có mưa.

Riêng từ đêm 15.1 - 18.1, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng chịu tác động kết hợp của rãnh thấp trong đới gió tây trên cao nên sẽ mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi cao hơn. Bắc Bộ trong 10 ngày tới duy trì ngưỡng nhiệt trời rét; vùng núi có nơi rét đậm.

Riêng các ngày 17 - 18.1 vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực Trung Bộ do tác động của không khí lạnh nên từ ngày 11 - 13.1 và 18 - 21.1 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chính ở khu vực trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng 1 (từ ngày 21 - 31.1.2022), nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1 độ C, các nơi khác cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến dưới 15mm, vùng núi phía bắc 15 - 30mm. Lượng mưa ở bắc Trung Bộ phổ biến dưới 15mm, trung và nam Trung Bộ từ 20-40mm, có nơi cao hơn.

Thời kì từ ngày 1.2 - 10.2, nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn từ 0,5 - 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến từ 40 - 70mm, riêng khu vực vùng núi phía bắc có nơi cao hơn; khu vực bắc và nam Trung Bộ phổ biến 30 - 60mm; khu vực trung Trung Bộ phổ biến từ 50 - 110mm; khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa hơn phổ biến từ 5 - 15mm.

Ít khả năng xuất hiện bão trong các tháng đầu năm

Ông Nguyễn Đức Hoà, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định những hiện tượng thiên tai cực đoan hiếm xảy ra trong mùa đông năm nay. Tuy nhiên trong thời gian từ cuối tháng 1.2022  đến tháng 2.2022 vẫn có khả năng xuất hiện sương muối, băng giá, rét đậm rét hại ở vùng núi cao do tác động của các đợt không khí lạnh mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng nhận định từ 12.1 - 10.2 ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Tuy nhiên cần đề phòng hoạt động của gió đông bắc trong thời kỳ 1 tháng tới, đặc biệt ở khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Về tình hình thuỷ văn, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, đặc biệt nguồn nước tới các hồ chứa lớn trên thượng lưu lưu vực sông Hồng tiếp tục xảy ra trong tháng 1, tháng 2 năm 2022. Nguồn nước trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ thiếu hụt từ 20 - 30%, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Đà, lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô.

Trong tháng 1.2022, tháng 2 dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên giảm dần. Còn ở khu vực Nam Bộ xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không nghiêm trọng như mùa khô 2019-2020.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 12.1: Miền Bắc sáng sớm giảm nhiệt rét sâu, ngày hửng nắng

an an |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.1.2022, miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt với mức nhiệt thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C. Trong ngày, trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 22 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 33 độ C.

Cập nhật diễn biến không khí lạnh đã tác động đến miền Bắc

AN AN |

Hôm qua (10.1), không khí lạnh đã tác động đến hầu khắp khu vực Bắc Bộ. Dự báo hôm nay (11.1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết 11.1: Miền Bắc tiếp tục mưa dầm gió rét, giảm nhiệt mạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.1.2022, miền Bắc tiếp tục có mưa rải rác vào đêm và sáng sớm. Trời rét sâu với nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 15 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 33 độ C.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 12.1: Miền Bắc sáng sớm giảm nhiệt rét sâu, ngày hửng nắng

an an |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.1.2022, miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt với mức nhiệt thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C. Trong ngày, trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 22 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 33 độ C.

Cập nhật diễn biến không khí lạnh đã tác động đến miền Bắc

AN AN |

Hôm qua (10.1), không khí lạnh đã tác động đến hầu khắp khu vực Bắc Bộ. Dự báo hôm nay (11.1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết 11.1: Miền Bắc tiếp tục mưa dầm gió rét, giảm nhiệt mạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.1.2022, miền Bắc tiếp tục có mưa rải rác vào đêm và sáng sớm. Trời rét sâu với nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 15 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 33 độ C.