Dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý nhất trong tháng 5

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 5 năm 2022. Theo đó nắng nóng có khả năng tập trung vào nửa cuối tháng.

Trong khoảng nửa đầu tháng 5 năm 2022, dao động MJO có khả năng góp phần gia tăng mưa cho khu vực phía nam Việt Nam. Rãnh thấp xích đạo hoạt động trên vùng biển phía nam Biển Đông và có khả năng hình thành các vùng nhiễu động trên dải thấp xích đạo này.

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cho biết nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tập trung vào nửa cuối tháng. Tuy nhiên số ngày nắng nóng trong tháng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 5 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa trong tháng 5 năm 2022 tại phía đông Bắc Bộ, bắc Trung Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm phổ biến từ 5 - 15%; các nơi khác có tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20 - 40%, riêng Tây Nguyên - Nam Bộ có nơi trên 60%.

Nhiệt độ trung bình tháng 5 năm 2022 trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, riêng tại Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có nơi thấp hơn từ 1,0 - 1,5 độ C.

Từ nay đến ngày 10.5.2022, khu vực Bắc Bộ có thời tiết chủ đạo là nắng ráo với nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 28 - 30 độ C. Khu vực phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 40 - 60%, có nơi cao hơn. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ thấp hơn từ 2,0 - 2,5 độ C, có nơi thấp hơn.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (từ ngày 11 - 20.5.2022), nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,0 độ C, riêng Bắc Bộ có nơi thấp hơn từ 1,0 - 1,5 độ C. Tổng lượng mưa tại khu vực phía đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các nơi khác có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 15 - 25%.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (từ ngày 21 - 31.5.2022), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại khu vực phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15 - 25%; các nơi khác có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 20%.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 1.5: Miền Bắc trở mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C.

Cập nhật dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trên cả nước

AN AN |

Kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài 4 ngày nên thời tiết sẽ có những chuyển biến trong suốt dịp lễ. Bắc Bộ trở mưa từ đêm 30.4 và từ ngày 2.5 nắng ráo trở lại.

Dự báo thời tiết 30.4: Ngày đầu nghỉ lễ Bắc Bộ trời âm u, chiều tối trở mưa

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Dự báo thời tiết 1.5: Miền Bắc trở mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C.

Cập nhật dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trên cả nước

AN AN |

Kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài 4 ngày nên thời tiết sẽ có những chuyển biến trong suốt dịp lễ. Bắc Bộ trở mưa từ đêm 30.4 và từ ngày 2.5 nắng ráo trở lại.

Dự báo thời tiết 30.4: Ngày đầu nghỉ lễ Bắc Bộ trời âm u, chiều tối trở mưa

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.