Dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý nhất trong một tháng tới

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới (tức từ nay đến ngày 20.7). Theo đó, trong khoảng thời kỳ giữa và cuối tháng 7 khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới.

Hiện tại, hiện tượng ENSO đang ở trạng thái La Nina và nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương đang thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,6 độ C. Dao động MJO trong 10 ngày cuối tháng 6 năm 2022 ít tác động đến thời tiết khu vực phía nam nước ta.

Dao động MJO trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo ít tác động đến thời tiết khu vực phía nam nước ta.

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Trong thời kỳ dự báo (tức từ nay đến ngày 20.7), nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng với nhiều ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đặc biệt cảnh báo trong khoảng thời kỳ giữa và cuối tháng 7, dải hội tụ nhiệt đới có khả năng được thiết lập qua khu vực miền Bắc nước ta. Do vậy thời kỳ này có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Tháng 7 hàng năm cũng là thời kì xoáy thuận bắt đầu hoạt động nhiều hơn trên khu vực Biển Đông. Nhận định về tình hình mưa bão năm 2022, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm nay không khí lạnh đến sớm, hoạt động bão nhiều hơn, kết hợp với nhau thì ảnh hưởng nặng hơn tạo hình thế gây mưa rất lớn và dồn dập ở miền Trung trong những tháng cuối năm.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo diễn biến bão phức tạp trong năm nay.

Thời tiết từ ngày 24.6 đến ngày 30.6, vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở khu vực Hòa Bình, các tỉnh trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Từ ngày 25 - 26.6 nắng nóng có xu hướng gia tăng. Do ảnh hưởng của hội tụ gió được thiết lập trên khu vực Bắc Bộ, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc , sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngâp̣ úng taị các khu vưc̣ trũng, thấp.

Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì trong nhiều ngày tới. Ngày 24.6 nắng nóng suy giảm về diện và cường độ, sau đó có khả năng gia tăng trở lại từ ngày 25.6.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông về chiều và tối, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 1 - 10.7, tổng lượng mưa tại khu vực tây Bắc Bộ cao hơn 15 - 30% so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác thấp hơn từ 5 - 25% so với trung bình nhiều năm.

Từ ngày 11 - 20.7, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có xu hướng cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 10 - 20%, khu vực trung và nam Trung Bộ ở mức xấp xỉ, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết nắng nóng "như thiêu đốt", bệnh nhân cao huyết áp tăng mạnh

AN AN - MINH HÀ |

Trong giai đoạn thời tiết nắng nóng như hiện nay, các bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi nhiều bệnh nền và các vấn đề về sức khỏe nên hạn chế ra ngoài từ 10h-16h hàng ngày để phòng tránh tai biến.

Mới 8h sáng nắng đã lên cao quá đỉnh đầu, người cao tuổi và người nhà tay xách nách mang vào viện thăm khám. Ông Hoàng Văn Hồng (62 tuổi) và vợ bắt chuyến xe đêm 350km từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để thăm khám tổng quát do những ngày vừa qua tình trạng nắng nóng khiến ông cảm thấy mỏi mệt, cơ thể yếu đi rất nhiều.

Theo các bác sĩ với thời tiết nắng nóng trên 39 độ C như những ngày vừa qua, số lượng bệnh nhân thăm khám tại Khoa Khám bệnh, bệnh viện Lão khoa trung ương đã tăng lên hơn 30% với những bệnh lý về huyết áp là chủ yếu.

Những bệnh nhân được thăm khám và điều trị dùng thuốc kịp thời tránh đi biến chứng nặng. Tuy nhiên trong những ngày nắng gắt cũng không ít người bệnh không kịp can thiệp vào giai đoạn vàng và đến viện trong tình trạng đột quỵ não. Nhiều dấu hiệu có thể nhận biết đã bị bỏ qua.

Các bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi nhiều bệnh nền và các vấn đề về sức khỏe nên hạn chế ra ngoài từ 10h-16h hàng ngày trong giai đoạn nắng nóng hiện nay để phòng tránh tai biến.

Dự báo thời tiết 23.6: Miền Bắc vẫn nắng nóng oi bức dù giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.6, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C.

Người dân "than trời" vì nắng nóng bỏng rát, thời tiết sắp tới như thế nào?

NHÓM PV |

Những ngày vừa qua nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Cường độ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Tuy nhiên thực tế nhiệt độ mặt đường cao hơn rất nhiều nhiệt độ quan trắc khiến người dân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là những người lao động vẫn phải vật lộn mưu sinh ngoài đường, họ chỉ mong nắng nóng dịu lại để cuộc sống bớt vất vả hơn. 

Thông thường nhiệt độ cao nhất trong những ngày nắng nóng được ghi nhận ở những vùng núi Trung Bộ song trong những ngày vừa qua theo giá trị nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày thì Hà Nội lại là nơi có mức nhiệt cao nhất cả nước.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nắng nóng đang có xu hướng dịu dần nhưng những cơn mưa vàng giải nhiệt chủ yếu tập trung ở miền núi phía bắc.

Trong tháng 5 và tháng 6 vùng núi Bắc Bộ thường chỉ có nắng gián đoạn trong thời gian ngắn và những cơn mưa xuất hiện liên tiếp khiến nguy cơ sạt lở, lũ quét luôn chực chờ. Chính quyền địa phương và người dân cần cập nhật thông tin dự báo để có phương án ứng phó phù hợp

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thời tiết nắng nóng "như thiêu đốt", bệnh nhân cao huyết áp tăng mạnh

AN AN - MINH HÀ |

Trong giai đoạn thời tiết nắng nóng như hiện nay, các bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi nhiều bệnh nền và các vấn đề về sức khỏe nên hạn chế ra ngoài từ 10h-16h hàng ngày để phòng tránh tai biến.

Mới 8h sáng nắng đã lên cao quá đỉnh đầu, người cao tuổi và người nhà tay xách nách mang vào viện thăm khám. Ông Hoàng Văn Hồng (62 tuổi) và vợ bắt chuyến xe đêm 350km từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để thăm khám tổng quát do những ngày vừa qua tình trạng nắng nóng khiến ông cảm thấy mỏi mệt, cơ thể yếu đi rất nhiều.

Theo các bác sĩ với thời tiết nắng nóng trên 39 độ C như những ngày vừa qua, số lượng bệnh nhân thăm khám tại Khoa Khám bệnh, bệnh viện Lão khoa trung ương đã tăng lên hơn 30% với những bệnh lý về huyết áp là chủ yếu.

Những bệnh nhân được thăm khám và điều trị dùng thuốc kịp thời tránh đi biến chứng nặng. Tuy nhiên trong những ngày nắng gắt cũng không ít người bệnh không kịp can thiệp vào giai đoạn vàng và đến viện trong tình trạng đột quỵ não. Nhiều dấu hiệu có thể nhận biết đã bị bỏ qua.

Các bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi nhiều bệnh nền và các vấn đề về sức khỏe nên hạn chế ra ngoài từ 10h-16h hàng ngày trong giai đoạn nắng nóng hiện nay để phòng tránh tai biến.

Dự báo thời tiết 23.6: Miền Bắc vẫn nắng nóng oi bức dù giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.6, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C.

Người dân "than trời" vì nắng nóng bỏng rát, thời tiết sắp tới như thế nào?

NHÓM PV |

Những ngày vừa qua nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Cường độ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Tuy nhiên thực tế nhiệt độ mặt đường cao hơn rất nhiều nhiệt độ quan trắc khiến người dân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là những người lao động vẫn phải vật lộn mưu sinh ngoài đường, họ chỉ mong nắng nóng dịu lại để cuộc sống bớt vất vả hơn. 

Thông thường nhiệt độ cao nhất trong những ngày nắng nóng được ghi nhận ở những vùng núi Trung Bộ song trong những ngày vừa qua theo giá trị nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày thì Hà Nội lại là nơi có mức nhiệt cao nhất cả nước.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nắng nóng đang có xu hướng dịu dần nhưng những cơn mưa vàng giải nhiệt chủ yếu tập trung ở miền núi phía bắc.

Trong tháng 5 và tháng 6 vùng núi Bắc Bộ thường chỉ có nắng gián đoạn trong thời gian ngắn và những cơn mưa xuất hiện liên tiếp khiến nguy cơ sạt lở, lũ quét luôn chực chờ. Chính quyền địa phương và người dân cần cập nhật thông tin dự báo để có phương án ứng phó phù hợp