Dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý nhất trong một tháng tới

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới (tức từ ngày 15.4 đến ngày 15.5). Theo đó từ nay đến hết tháng 4, không khí lạnh vẫn tiếp tục hoạt động gây mưa và giảm nhiệt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ ngày 15.4 - 20.4, dao động MJO tiếp tục di chuyển theo hướng đông về phía xích đạo tây bắc Thái Bình Dương và sẽ góp phần gây tăng mưa cho khu vực nam Biển Đông.

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Trong thời kỳ dự báo (tức từ nay đến ngày 15.5), Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, gây mưa rào và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong những đợt mưa vào thời điểm giao mùa cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong tháng 4, dự báo nắng nóng có thể xảy ra cục bộ tại khu vực tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Nắng nóng có xu hướng gia tăng hơn trong tháng 5 tại Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên các đợt nắng nóng sẽ không kéo dài và gay gắt.

Dự báo chi tiết từ ngày 15 - 20.4, khu vực Bắc Bộ sẽ ở rìa phía nam của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh ở phía bắc. Khoảng ngày 16.4, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn đẩy dịch rãnh áp thấp xuống phía nam gây mưa rào và dông cho toàn khu vực, trong mưa dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa có thể kéo dài đến khoảng ngày 17.4, sau giảm mưa chỉ còn tập trung chủ yếu tại khu vực tây Bắc Bộ vào đêm và sáng.

Đến khoảng ngày 20.4, do hội tụ mực 5.000m nên khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt ở Bắc Bộ có xu hướng giảm, trời chuyển lạnh từ khoảng ngày 17.4, riêng ngày 18.4 có khả năng chuyển rét.

Khu vực bắc và trung Trung Bộ do tác động của không khí lạnh nên có mưa dông rải rác từ khoảng ngày 16 - 18.4. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa chuyển mùa cục bộ có mưa rào vào chiều tối, ngày nắng, riêng từ ngày 15 - 16.4, do ảnh hưởng của gió tây nam nên khu vực trên có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (từ ngày 21 - 30.4.2022), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến 30 -  60mm, có nơi cao hơn.

Thời kì từ ngày 1 - 15.5, dự báo nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại khu vực Tây Bắc phổ biến 150 - 250 mm, khu vực đông Bắc Bộ phổ biến từ 100 - 200 mm, khu vực Trung Bộ phổ biến 70 - 130mm, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến từ 80 - 170mm.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 14.4: Miền Bắc sáng sương mù, ngày trở nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.4, miền Bắc sáng sớm có sương mù, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ khoảng 22 - 24 độ C. Trưa chiều trời nắng oi với nhiệt độ cao nhất khoảng 29 - 32 độ C. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết 13.4: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, ngày nắng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.4, miền Bắc sáng sớm mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 - 25 độ C. Trưa chiều trời nắng với nhiệt độ khoảng 28 - 30 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết 12.4: Miền Bắc sáng sương mù trời lạnh, ngày trở nắng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.4, miền Bắc sáng sớm sương mù, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 24 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Dự báo thời tiết 14.4: Miền Bắc sáng sương mù, ngày trở nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.4, miền Bắc sáng sớm có sương mù, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ khoảng 22 - 24 độ C. Trưa chiều trời nắng oi với nhiệt độ cao nhất khoảng 29 - 32 độ C. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết 13.4: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, ngày nắng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.4, miền Bắc sáng sớm mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 - 25 độ C. Trưa chiều trời nắng với nhiệt độ khoảng 28 - 30 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết 12.4: Miền Bắc sáng sương mù trời lạnh, ngày trở nắng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.4, miền Bắc sáng sớm sương mù, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 24 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.