Dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý nhất trong một tháng tới

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt trong khoảng một tháng tới (từ nay đến ngày 20.4). Theo đó, không khí lạnh vẫn hoạt động trong thời gian cuối tháng 3 và đầu tháng 4, sau đó suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ nay đến hết tháng 3 năm 2022, dao động MJO có xu hướng di chuyển về phía đông và hoạt động trên vùng biển phía nam nước ta, kết hợp với sự hoạt động của rãnh thấp xích đạo có khả năng gây mưa trái mùa cho khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Dự báo từ ngày 26.3 đến ngày 10.4 có khả năng xuất hiện 2 đợt không khí lạnh. Cụ thể khoảng ngày 26 - 27.3 không khí lạnh gây mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá-Thừa Thiên Huế. Trời chuyển rét ở Bắc Bộ, bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 18 độ C. Khoảng đêm 31.3, không khí lạnh tăng cường thêm và Bắc Bộ giảm nhiệt trở lại.

Phía nam do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nên khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa trong thời kỳ 2 - 3 ngày cuối tháng 3 năm 2022 và đầu tháng 4 năm 2022.

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định những đợt rét cuối mùa sẽ không kéo dài quá lâu, suy yếu nhanh.

"Đây là thời gian chuyển giao giữa mùa đông sang mùa hè. Ngoài không khí lạnh còn có sự tác động của các hình thế thời tiết khác. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh" - ông Nguyễn Hữu Thành cho hay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia  cho biết trong cả thời kỳ dự báo (tức từ ngày 26.3 đến ngày 20.4) nhiệt độ trên cả nước hầu hết đều có xu hướng thấp hơn 0,5 độ C, riêng khu vực Bắc Bộ và b ắc Trung Bộ thấp hơn từ 0,5- 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến từ 50 - 100mm, riêng khu vực tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ phổ biến 100 - 150mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến có tổng lượng mưa từ 70 - 120mm, cục bộ có nơi cao hơn.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 24.3: Miền Bắc tiếp tục có mưa, trời rét do không khí lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.3, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ vào sáng sớm và đêm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Bao giờ không khí lạnh gây mưa dông gió rét kết thúc, nắng ấm quay lại?

AN AN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt không khí lạnh đang tác động đến miền Bắc khả năng kéo dài đến ngày 24.3, sau đó nhiệt độ tăng trở lại.

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc trở mưa diện rộng giảm nhiệt

AN AN |

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), đợt không khí lạnh sắp tràn về gây mưa và giảm nhiệt ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Tuy nhiên cường độ đợt rét này không mạnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dự báo thời tiết 24.3: Miền Bắc tiếp tục có mưa, trời rét do không khí lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.3, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ vào sáng sớm và đêm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Bao giờ không khí lạnh gây mưa dông gió rét kết thúc, nắng ấm quay lại?

AN AN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt không khí lạnh đang tác động đến miền Bắc khả năng kéo dài đến ngày 24.3, sau đó nhiệt độ tăng trở lại.

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc trở mưa diện rộng giảm nhiệt

AN AN |

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), đợt không khí lạnh sắp tràn về gây mưa và giảm nhiệt ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Tuy nhiên cường độ đợt rét này không mạnh.