Dự báo diễn biến không khí lạnh và thời tiết trong tháng 2

An An |

Trong tháng 2.2021, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm và yếu hơn hẳn so với tháng 1.2021.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ tháng 2 tần suất không khí lạnh ít hơn và cường độ yếu hơn. Rét đậm chỉ xuất hiện ngắn ngày và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Dao động Madden – Julian (MJO) trong 10 ngày đầu tháng 2 trong pha ngăn cản các hoạt động đối lưu và ít có khả năng gây mưa ở khu vực phía Nam Việt Nam. MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (từ ngày 1 - 10.2.2021), không khí lạnh hoạt động yếu, thời tiết ấm áp. Nhiệt độ khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 - 2,5 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C. Các khu vực còn lại xấp xỉ so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngày 8 - 9.2 (ngày 27 - 28 tháng Chạp năm Canh Tý) do ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió ở độ cao khoảng 5000m, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng.

Các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa đá và lốc sét mạnh. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi 60 - 80mm. Các khu vực khác phổ biến ít mưa.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (từ ngày 11 - 20.2.2021), không khí lạnh tiếp tục hoạt động yếu. Nhiệt độ khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 - 2,5 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C. Các khu vực còn lại xấp xỉ so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, miền Tây Nam Bộ và Nam Tây Nguyên cao hơn 10 - 30%; tại các khu vực khác xấp xỉ so với giá trị trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 8 ngày cuối tháng (từ ngày 21 - 28.2.2021), nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc ở mức thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

An An
TIN LIÊN QUAN

Những điểm đáng lưu ý nhất về thời tiết Tết Nguyên đán 2021

Thảo Anh |

Theo dự báo hiện tại ít có khả năng xảy ra thiên tai nguy hiểm trong dịp Tết Tân Sửu. Thời tiết Tết Nguyên đán dự báo ấm hơn so với trung bình nhiều năm.

Thời tiết Tết Nguyên đán đã thay đổi ra sao trong 30 năm qua?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Theo thống kê thời tiết dịp Tết Nguyên đán, cụ thể với ngày 30 và mùng 1 tết trong 30 năm qua cho thấy rét đậm, rét hại chỉ xảy ra từ 2013 trở về trước. Từ năm 2014 đến nay, Tết Nguyên đán ấm dần lên.

Dự báo thời tiết 29.1: Không khí lạnh vẫn tác động, miền Bắc tiếp tục rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15-18 độ C.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những điểm đáng lưu ý nhất về thời tiết Tết Nguyên đán 2021

Thảo Anh |

Theo dự báo hiện tại ít có khả năng xảy ra thiên tai nguy hiểm trong dịp Tết Tân Sửu. Thời tiết Tết Nguyên đán dự báo ấm hơn so với trung bình nhiều năm.

Thời tiết Tết Nguyên đán đã thay đổi ra sao trong 30 năm qua?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Theo thống kê thời tiết dịp Tết Nguyên đán, cụ thể với ngày 30 và mùng 1 tết trong 30 năm qua cho thấy rét đậm, rét hại chỉ xảy ra từ 2013 trở về trước. Từ năm 2014 đến nay, Tết Nguyên đán ấm dần lên.

Dự báo thời tiết 29.1: Không khí lạnh vẫn tác động, miền Bắc tiếp tục rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15-18 độ C.