Dự báo diễn biến không khí lạnh và các đợt rét đậm rét hại sắp tới

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thời kỳ cuối tháng 1 Bắc Bộ sẽ xuất hiện rét ẩm nhiều hơn, không khí lạnh tăng cường thường xuyên. Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện chủ yếu trong tháng 2.2022, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao trong thời kỳ này.

Rét đậm xuất hiện chủ yếu trong tháng 2

Ngày và đêm qua (20.1), Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh và rãnh gió tây trên cao nên từ nay (21.1) đến ngày 22.1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 60mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khu vực Hà Nội từ nay (21.1) đến ngày 22.1, có lúc có mưa, mưa rào và dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thời kỳ cuối tháng 1 Bắc Bộ sẽ xuất hiện rét ẩm nhiều hơn, không khí lạnh tăng cường thường xuyên. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đã phân tích xu thế nhiệt độ thời hạn mùa (từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022).

Theo đó, từ tháng 2-4.2022, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 2.2022 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tháng 5.2022 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tháng 6-7.2022 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết ENSO sẽ tiếp tục duy trì trong trạng thái La Nina đến hết mùa đông xuân 2021-2022 với xác suất khoảng 95%. Sau đó, nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng tăng dần và có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 60% trong thời kỳ từ tháng 4 - 6.2022.

"Với diễn biến ENSO như vậy, chúng tôi dự báo các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện chủ yếu trong tháng 2.2022, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao trong thời kỳ này. Thời kỳ tháng 2-3.2022 thời tiết ẩm ướt, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù gia tăng so với thời kỳ này hàng năm ở khu vực Bắc Bộ. Trong khi đó, ít có khả năng xảy ra nắng nóng cực đoan vào đầu mùa hè ở Bắc Bộ và Trung Bộ" - ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phân tích xu thế khí hậu năm 2022.

Nguy cơ thiếu hụt nguồn nước

Về tình hình thuỷ văn, ở Bắc Bộ nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, đặc biệt nguồn nước tới các hồ chứa lớn 6 trên thượng lưu lưu vực sông Hồng tiếp tục xảy ra từ tháng 2-4.2022. Nguồn nước trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ thiếu hụt từ 20-30%, thiếu hụt trên lưu vực sông Đà, lưu vực sông Thao, đặc biệt khu vực hạ lưu sông Lô.

Mực nước thấp nhất lịch sử tiếp tục có khả năng xuất hiện tại hạ lưu sông Lô và hạ lưu sông Hồng, đặc biệt trong các tháng mùa cạn của năm 2022. Từ tháng 5-7.2022, tình hình nguồn nước trên trên các sông Bắc Bộ có khả năng xấp xỉ ở mức trung bình nhiều năm.

Ngoài ra từ nửa cuối tháng 1 đến tháng 7.2022, mực nước trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần. Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ.

Trong các tháng mùa khô 2021 - 2022, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020. Các đợt xâm nhập mặn có xu thế gia tăng bắt đầu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, dân sinh từ cuối tháng 1.2022. Các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 2-3.2022.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Sương mù bao trùm Hà Nội, người dân co ro trong mưa rét

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Nền nhiệt xuống thấp từ 15 - 17 độ C, kèm mưa rét khiến người đi đường dù bịt kín mít nhưng cái lạnh vẫn “ngấm thấu da”.

Dự báo thời tiết 21.1: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, trời rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.1, miền Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 17 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết 20.1: Miền Bắc tiếp tục nắng hanh, sáng và đêm giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.1, miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 16 độ C. Trưa chiều trời nắng hanh với nhiệt độ cao nhất khoảng 18 - 21 độ C. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết 19.1: Miền Bắc rét sâu sáng sớm, ngày tiếp tục nắng hanh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.1, miền Bắc sáng rét sâu với nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 15 độ C. Ngày trời trở nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 21 - 23 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31- 33 độ C.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Sương mù bao trùm Hà Nội, người dân co ro trong mưa rét

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Nền nhiệt xuống thấp từ 15 - 17 độ C, kèm mưa rét khiến người đi đường dù bịt kín mít nhưng cái lạnh vẫn “ngấm thấu da”.

Dự báo thời tiết 21.1: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, trời rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.1, miền Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 17 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết 20.1: Miền Bắc tiếp tục nắng hanh, sáng và đêm giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.1, miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 16 độ C. Trưa chiều trời nắng hanh với nhiệt độ cao nhất khoảng 18 - 21 độ C. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết 19.1: Miền Bắc rét sâu sáng sớm, ngày tiếp tục nắng hanh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.1, miền Bắc sáng rét sâu với nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 15 độ C. Ngày trời trở nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 21 - 23 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31- 33 độ C.