Dự báo diễn biến đợt mưa dông diện rộng ở miền Bắc

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định đợt mưa diện rộng có khả năng kéo dài, tập trung ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Từ đêm qua (5.6) đến sáng sớm nay (6.6), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 5.6 đến 8h ngày 6.6 một số nơi ở mức cao như: Than Uyên (Lai Châu) 90mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 84mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 151,4mm, Tp.Tuyên Quang (Tuyên Quang) 113,6mm, Lam Vỹ (Thái Nguyên) 109mm, Thọ Sơn (Phú Thọ) 90,8mm, Chi Lăng (Lạng Sơn) 85,6mm,...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo từ nay (6.6) đến sáng 8.6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo lượng mưa tích lũy 24h trong ngày và đêm nay (6.6) Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 7.6 đến sáng 8.6 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 80mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia thông tin về đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (6.6) có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 7.6 đến ngày 11.6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm.

"Miền Bắc có mưa sau một đợt nắng nóng gay gắt diện rộng. Sự thay đổi quá nhanh của chế độ nhiệt có thể gây ra những trận dông nhiệt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời mưa đã kéo dài ở khu vực vùng núi Bắc Bộ nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp" - ông Mai Văn Khiêm cho biết thêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo đây là một đợt mưa diện rộng và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11 - 12.6, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Dự báo xa hơn, ông Mai Văn Khiêm cho biết trong tháng 6, khu vực Bắc bộ, đặc biệt là khu Tây Bắc, Việt Bắc sẽ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-30%. Tháng 7, cao hơn 10-30%, tháng 8 cao hơn 5-15%, tháng 9 cao hơn 15-30%, riêng tháng 10-11, lượng mưa ở Bắc bộ thấp hơn từ 15-20% so với trung bình nhiều năm.

Trong khi đó, dự báo hôm nay (6.6), khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 17 giờ. Riêng khu vực bắc Trung Bộ từ ngày hôm nay (6.6) nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ. Khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo những tuyến phố Hà Nội có nguy cơ ngập lụt do mưa lớn

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cảnh báo một số tuyến phố có nguy cơ ngập lụt do mưa lớn như Dương Đình Nghệ, Đội Cấn, Minh Khai...

Dự báo thời tiết 6.6: Đầu tuần miền Bắc trở mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; vùng đồng bằng Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm.

Mưa lũ miền Bắc diễn biến phức tạp hơn, rà soát an toàn hồ thủy điện

AN AN - MINH QUANG |

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết dự báo lượng mưa từ tháng 7-9 của khu vực miền núi phía Bắc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%. Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo những tuyến phố Hà Nội có nguy cơ ngập lụt do mưa lớn

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cảnh báo một số tuyến phố có nguy cơ ngập lụt do mưa lớn như Dương Đình Nghệ, Đội Cấn, Minh Khai...

Dự báo thời tiết 6.6: Đầu tuần miền Bắc trở mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; vùng đồng bằng Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm.

Mưa lũ miền Bắc diễn biến phức tạp hơn, rà soát an toàn hồ thủy điện

AN AN - MINH QUANG |

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết dự báo lượng mưa từ tháng 7-9 của khu vực miền núi phía Bắc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%. Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.