Dự báo diễn biến đợt không khí lạnh tăng cường cuối cùng của tháng 1

Thảo Anh |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ từ ngày 28.1 có cường độ không mạnh như những đợt trước đó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh cuối cùng trong tháng 1. Để người dân hình dung rõ hơn về tính chất, cường độ của đợt rét này, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã có những phân tích chi tiết.

Ông Trần Quang Năng nhận định đợt rét từ ngày 28.1 có cường độ trung bình, không đáng ngại.
Ông Trần Quang Năng nhận định đợt rét từ ngày 28.1 có cường độ trung bình.

Thưa ông, dự báo diễn biến của đợt không khí lạnh sắp tới như thế nào?

- Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Theo dự báo của chúng tôi, từ sáng ngày 28.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ông có thể phân tích rõ hơn về những tác động của đợt không khí lạnh này?

- Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay 27.1, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày 28.1, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào.

Từ ngày 28.1 ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15 - 18 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm nay 27.1 và ngày 28.1 có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày 28.1 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ C.

Vậy so sánh cường độ của đợt không khí lạnh này với những đợt trước đó như thế nào, thưa ông?

- Với những dự báo như tôi vừa phân tích thì đợt không khí lạnh lần này có cường độ không mạnh như những đợt rét trước. Với tính chất là một đợt không khí lạnh tăng cường không quá mạnh nên sẽ gây ra một đợt rét ngắn ngày. Đợt rét này dự báo chỉ kéo dài từ 2 - 3 ngày.

Đợt không khí lạnh sắp tới có gây ảnh hưởng đến thời tiết biển hay không, thưa ông?

- Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ sáng ngày 28.1, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ trưa 28.1 ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc sẽ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m.

Dự báo xu thế nhiệt độ và diễn biến không khí lạnh trong các tháng tiếp theo như thế nào, thưa ông?

- Trong tháng 1 năm 2021 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, tháng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1,5 độ C. Dự báo trong tháng 2 và tháng 3.2021 nhiệt độ trên cả nước phổ biến tiếp tục xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại còn có khả năng xảy ra đến tháng 2.2021,nhưng không kéo dài như trong tháng 1.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh sắp tăng cường, miền Bắc trở mưa dầm gió rét

Thảo Anh |

Từ đêm 27.1, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm nhiệt, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 13 - 16 độ C ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết 26.1: Miền Bắc tiếp tục mưa phùn gió bấc, sương mù bao phủ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 26.1, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 22 độ C.

Dự báo thời tiết 25.1: Miền Bắc khả năng có mưa phùn kèm sương mù giăng kín

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.1, do áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu nên các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Nhiệt độ dao động từ 16 – 21 độ C.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Không khí lạnh sắp tăng cường, miền Bắc trở mưa dầm gió rét

Thảo Anh |

Từ đêm 27.1, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm nhiệt, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 13 - 16 độ C ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết 26.1: Miền Bắc tiếp tục mưa phùn gió bấc, sương mù bao phủ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 26.1, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 22 độ C.

Dự báo thời tiết 25.1: Miền Bắc khả năng có mưa phùn kèm sương mù giăng kín

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.1, do áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu nên các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Nhiệt độ dao động từ 16 – 21 độ C.