Dự báo diễn biến bão và không khí lạnh trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo, trong một tháng tới, vẫn còn khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt từ nay đến hết tháng 12.2022.

Theo đó, về xu thế nhiệt độ trung bình, trong thời kỳ dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về xu thế lượng mưa, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có nơi cao hơn từ 20 - 50mm; các khu vực còn lại phổ biến cao hơn từ 40 - 80mm, đặc biệt khu vực trung Trung Bộ và nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 70-150mm, có nơi cao hơn 200mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo trong thời kỳ dự báo vẫn còn khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp) trên khu vực Biển Đông.

Dự báo thêm về xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 12.2022 đến tháng 2.2023, cơ quan khí tượng cho biết từ nay đến tháng 2.2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm trong tháng 12, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc có nhiều ngày nền nhiệt độ ở ngưỡng trời rét, trong đó rét đậm có khả năng tập trung trong thời đoạn ngắn vào thời kỳ đầu và cuối tháng.

Trước đó, trong tháng 11 năm 2022, xảy ra 3 đợt không khí lạnh vào ngày 1.11, ngày 23.11 và ngày 30.11. Đáng chú ý là đợt không khí lạnh cường độ mạnh tối 30.11, sáng ngày 1.12 ảnh hưởng thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 - 17 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao trời rét hại: Trùng Khánh (Cao Bằng) 8,5 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4,5 độ C.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh sắp tăng cường gây mưa, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu

AN AN |

Khoảng đêm 4.12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây mưa diện rộng ở Bắc và Trung Bộ, nền nhiệt giảm sâu.

Dự báo diễn biến đợt không khí lạnh gây rét sâu nhất từ đầu mùa đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định khả năng ngày mai 2.12 Bắc Bộ tiếp tục tình trạng rét sâu, song nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Không khí lạnh vẫn hoạt động khá mạnh gây mưa ở Trung Bộ.

Khả năng sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khả năng đầu tháng 12.2022 một vùng áp thấp sẽ xuất hiện trên Biển Đông với xác suất mạnh lên thành bão khoảng 15 - 25%.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Không khí lạnh sắp tăng cường gây mưa, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu

AN AN |

Khoảng đêm 4.12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây mưa diện rộng ở Bắc và Trung Bộ, nền nhiệt giảm sâu.

Dự báo diễn biến đợt không khí lạnh gây rét sâu nhất từ đầu mùa đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định khả năng ngày mai 2.12 Bắc Bộ tiếp tục tình trạng rét sâu, song nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Không khí lạnh vẫn hoạt động khá mạnh gây mưa ở Trung Bộ.

Khả năng sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khả năng đầu tháng 12.2022 một vùng áp thấp sẽ xuất hiện trên Biển Đông với xác suất mạnh lên thành bão khoảng 15 - 25%.