Dự báo diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong vòng một tháng tới (từ nay đến ngày 10.1.2022). Theo đó, khả năng sẽ xuất hiện thêm 1 xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới) trong thời gian dự báo.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, những ngày đầu thời kỳ dự báo (tức từ ngày 14.12 đến ngày 20.12), dao động MJO tiếp tục di chuyển theo hướng đông về phía xích đạo tây bắc Thái Bình Dương, ít tác động đến thời tiết các tỉnh phía nam Việt Nam.

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Trong thời kỳ dự báo, trên khu vực Biển Đông có khả năng khoảng một xoáy thuận nhiệt đới từ ngày 17 - 20.12.2021 và có thể ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh trung Trung Bộ, nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo; sau đó có xu hướng hoạt động yếu hơn cả về tần suất và cường độ so với trung bình nhiều năm. Rét đậm nhiều khả năng chỉ xảy ra cục bộ vùng núi và ít có khả năng xuất hiện diện rộng.

Ông Nguyễn Đức Hoà, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định mùa đông năm nay đến sớm hơn trung bình nhiều năm. Trong thời kì 10 ngày đầu tháng 12, nền nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kì từ 2 - 3 độ C do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh.

"Những hiện tượng thiên tai cực đoan như mưa tuyết hiếm khả năng xảy ra trong năm nay. Tuy nhiên trong thời gian còn lại của mùa đông vẫn có khả năng xuất hiện sương muối, băng giá, rét đậm rét hại ở vùng núi cao do tác động của các đợt không khí lạnh mạnh. Khả năng thời gian xảy ra các hiện tượng này tập trung vào tháng 1 và tháng 2 năm 2022" - ông Nguyễn Đức Hoà cung cấp thông tin.

Ông Nguyễn Đức Hoà, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phân tích diễn biến thời tiết mùa đông năm nay.

Từ ngày 14 - 20.12, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh vào khoảng chiều tối. Đêm 16.12 và ngày 17.12 miền Bắc đón thêm không khí lạnh. Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường trong hai ba ngày tiếp theo nên trời ở ngưỡng rét, riêng đêm và sáng nhiệt độ giảm thấp.

Khu vực đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác trong đêm 16.12, ngày 17.12 và ngày 20.12. Khu vực Trung Bộ do tác động của không khí lạnh nên ngày 14.12 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác trong đó. Mưa chủ yếu tập trung tại các tỉnh trung và nam Trung Bộ.

Khoảng từ ngày 18 - 20.12, do ảnh hưởng của hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới nên khu vực trung và nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Trong đó khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận và một số nơi thuộc nam Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa đạt từ 100-200 mm, có nơi cao hơn.

Nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có xu hướng cao hơn từ 1 - 1,5 độ C, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cao hơn từ 0,5 - 1 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ ở mức cao hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 - 20 mm, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 20 - 50 mm, trung và nam Trung Bộ phổ biến từ 150 - 300 mm, Tây Nguyên: 60-120 mm, Nam Bộ 50 - 100 mm.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Tin bão: Biển Đông khả năng sắp đón bão số 9 cường độ mạnh

AN AN |

Dự báo khoảng ngày 16 - 17.12, một cơn bão có cường độ mạnh này đi vào vùng biển phía nam Biển Đông và trở thành bão số 9 trong năm 2021, ảnh hưởng đến khu vực giữa và nam Biển Đông.

Dự báo thời tiết 13.12: Đầu tuần miền Bắc sáng sương mù, ngày giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-19 độ C.

Nhận định diễn biến thời tiết nguy hiểm từ nay đến hết mùa đông

AN AN |

Ông Nguyễn Đức Hoà, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định mùa đông năm nay ít khả năng xảy ra hình thái thời tiết cực đoan như mưa tuyết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão: Biển Đông khả năng sắp đón bão số 9 cường độ mạnh

AN AN |

Dự báo khoảng ngày 16 - 17.12, một cơn bão có cường độ mạnh này đi vào vùng biển phía nam Biển Đông và trở thành bão số 9 trong năm 2021, ảnh hưởng đến khu vực giữa và nam Biển Đông.

Dự báo thời tiết 13.12: Đầu tuần miền Bắc sáng sương mù, ngày giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-19 độ C.

Nhận định diễn biến thời tiết nguy hiểm từ nay đến hết mùa đông

AN AN |

Ông Nguyễn Đức Hoà, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định mùa đông năm nay ít khả năng xảy ra hình thái thời tiết cực đoan như mưa tuyết.