Dự án Alumin Nhân Cơ Đắk Nông: Lộ nhiều bất cập

Hữu Long |

Các sự cố xảy ra tại dự án sản xuất Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) lộ ra nhiều bất cập được đoàn công tác của Bộ TNMT chỉ rõ và yêu cầu chủ đầu tư sớm khắc phục. 

Người dân lo lắng

Ông Hoàng Văn Mừng  (SN 1972, trú thôn 1, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) cho biết, tình trạng sụt lún tại khu vực hồ chứa bùn đỏ tại nhà máy Alumin Nhân Cơ diễn ra từ lâu khiến người dân sống trong thấp thỏm, lo sợ. Theo lời ông Mừng, bên trong khu vực hồ bùn đỏ số 2,  nhiều đoạn thân bờ ở khu vực hồ bùn đỏ này dù chưa đi vào hoạt động đã bị nứt toác, sụt lún thành một đường dài.

Ghi nhận của PV, tại khu vực thân bờ kè ở hồ bùn đỏ đang xuống cấp đúng lời người dân phản ánh. Thân bờ kè nứt nẻ, trồi sụt, đứt đoạn trải dài khoảng 100 mét với hàng tấn đất dồn ứ, chực chờ đổ vỡ. Chưa hết, nhiều đoạn bờ kè bằng đá tưởng kết cấu vững chắc nhưng có dấu hiệu bong tróc, trồi sụt. “Hồ chứa bùn đỏ số hai này mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng đã hư hỏng, quả thật người dân chúng tôi không an tâm. Chúng tôi đề nghị nhà máy Alumin Nhân Cơ sớm công bố nguyên nhân của tình trạng sụt lún; có giải pháp hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho người dân” - ông Mừng nói.

Không chỉ gây sụt lún đất nông nghiệp của người dân, hư hỏng phần thân hồ bùn đỏ số 2, người dân tại xã Nhân Đạo cho biết, việc nhà máy Alumin Nhân Cơ đi vào hoạt động còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. “Tình trạng mùi hôi bốc nồng nặc, đặc biệt vào mùa khô gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân nằm sát hồ chứa bùn đỏ. Chúng tôi đề nghị chính quyền, nhà máy Alumin Nhân Cơ sớm có giải pháp, giải tỏa những hộ dân nằm sát nhà máy để chúng tôi an tâm sinh sống” - bà Lê Thị Phương Loan, người dân thôn 1, xã Nhân Đạo bày tỏ.

Công trình có vấn đề?

Theo ông Mai Chiến Thắng - Phó Giám đốc Cty Nhôm Đắk Nông, tình trạng sụt lún mà người dân phản ánh thuộc một số vị trí mương thoát lũ ngoại vi khoang 2 hồ bùn. Nguyên nhân được xác định, trong thời gian vừa qua, thời tiết Tây Nguyên diễn biến phức tạp với các trận mưa kéo dài, đặc biệt là từ tháng 7.2018 đến nay, đã gây ảnh hưởng đến hạng mục mương thoát lũ ngoại vi của khoang 2 hồ bùn đỏ. Để giải quyết triệt để tình trạng này, Cty đã tính tới phương án đền bù, giải tỏa diện tích đất của các hộ dân bị sụt lún để tạo hành lang an toàn cho các hồ bùn đỏ và đã được tỉnh Đắk Nông đồng ý về mặt chủ trương.

“Khoang số 2 hồ bùn đỏ là khoang dự phòng, chưa đưa vào sử dụng, dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2021. Cty Nhôm Đắk Nông cam kết khắc phục triệt để tình trạng sụt lún, đảm bảo an toàn tuyệt đối về môi trường trước khi đưa vào sử dụng khoang số 2 hồ bùn đỏ…”  - ông Thắng thông tin.

Cũng theo ông Thắng, đối với xỉ than và tro bay (mùi hôi mà người dân phản ánh - PV), hiện Cty Nhôm Đắk Nông đã ký hợp đồng với Cty CP Công nghiệp Đắk Nông để thu gom và xử lý, làm vật liệu để sản xuất gạch không nung. Cty Nhôm chưa tiến hành xây dựng hồ chứa xỉ than như Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, vì vậy đơn vị đề nghị Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương xem xét có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng hạng mục hồ chứa xỉ than.

Chiều 14.9, đoàn công tác của Tổng cục Môi trường đã đi thị sát khu vực hồ chứa bùn thải đuôi quặng và hồ bùn thải của dự án Alumin Nhân Cơ. Tại buổi thị sát, ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục môi trường - Bộ TNTM - cho biết, kiến nghị của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phải quy định về khoảng cách vành đai an toàn tại hồ bùn đỏ với diện tích là hơn 700 mét tính từ khu vực hồ trở ra. Đối với đất đai, nhà cửa người dân nếu nằm trong diện tích 700 mét này thì sau này tỉnh Đắk Nông sẽ tính toán đền bù.

Trước tình trạng sụt lún tại khu vực khoang 2 hồ bùn đỏ, ông Thức khẳng định, tình trạng này là không ổn. Ông Thức yêu cầu Cty Nhôm Đắk Nông phải đánh giá địa chất công trình và xử lý ngay.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sụt lún tại khoang 2 hồ bùn đỏ Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Hữu Long |

Khoang số 2 Hồ bùn đỏ thuộc dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) là khoang dự phòng nếu hồ bùn đỏ số 1 bị sự cố. Dù chưa đi vào hoạt động nhưng nhưng phần thân khoang số 2 sụt lún nghiêm trọng.

Alumin Nhân Cơ Đắk Nông: Cần điều chỉnh quy hoạch để dân an tâm

HỮU LONG |

Cả 2 sự cố môi trường nghiêm trọng là sụt lún và tràn bùn đỏ vừa xảy ra tại Đắk Nông đều nằm ngoài khuôn viên dự án Alumin Nhân Cơ. 

Alumin Nhân Cơ Đắk Nông 2 sự cố nghiêm trọng/tháng: Lỗi do thời tiết?

Hữu Long |

Sau sự cố gây sụt lún đất, mới đây nước rửa quặng từ hồ tuyển quặng đuôi của Nhà máy Alumin Nhân Cơ tiếp tục tràn ra bên ngoài khiến người dân xung quanh hoang mang, lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường lâu dài.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sụt lún tại khoang 2 hồ bùn đỏ Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Hữu Long |

Khoang số 2 Hồ bùn đỏ thuộc dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) là khoang dự phòng nếu hồ bùn đỏ số 1 bị sự cố. Dù chưa đi vào hoạt động nhưng nhưng phần thân khoang số 2 sụt lún nghiêm trọng.

Alumin Nhân Cơ Đắk Nông: Cần điều chỉnh quy hoạch để dân an tâm

HỮU LONG |

Cả 2 sự cố môi trường nghiêm trọng là sụt lún và tràn bùn đỏ vừa xảy ra tại Đắk Nông đều nằm ngoài khuôn viên dự án Alumin Nhân Cơ. 

Alumin Nhân Cơ Đắk Nông 2 sự cố nghiêm trọng/tháng: Lỗi do thời tiết?

Hữu Long |

Sau sự cố gây sụt lún đất, mới đây nước rửa quặng từ hồ tuyển quặng đuôi của Nhà máy Alumin Nhân Cơ tiếp tục tràn ra bên ngoài khiến người dân xung quanh hoang mang, lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường lâu dài.