Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tháng 7, nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; riêng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 0,5 - 1,0 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Tháng 7 cũng là tháng có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng tập trung trong khoảng thời kỳ 10 - 15 ngày đầu tháng và có thể kéo dài hơn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.
Riêng trong ngày 2.7, ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Hà Đông (Hà Nội) 37.1 độ C, Hưng Yên 37.4 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.2 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 38.2 độ C,...; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.
Liên quan đến đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra ở Bắc và Trung Bộ, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm.
“Tuy không phải là đợt nắng nóng quá gay gắt khi nhiệt độ cao nhất của cả đợt chỉ ở mức 37-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, nhưng ban đêm trời sẽ oi bức với nhiệt độ thấp nhất ở mức cao, 29-31 độ C", ông Lâm cho biết.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Trước đó, trong tháng 6, trên cả nước đã xảy ra 4 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, cụ thể: Từ ngày 1 - 4.6 xảy ra tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và các đợt từ ngày 7 - 12.6, 16 - 17.6, 20 - 22.6 tại Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ, riêng các tỉnh từ Nghệ An - Phú Yên có nắng nóng kéo dài liên tục từ ngày 10 - 23.6. Đặc biệt, đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 1 - 4.6 nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ tháng 6.
Các trạm đo tại Mường Tè, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên (Lai Châu), Mường Lay, Tuần Giáo, Pha Đin (Điện Biên); Mường La, Sông Mã, Bắc Yên, Mộc Châu, Cò Nòi (Sơn La); Sa pa (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Bắc Mê, Đồng Văn (Hà Giang); Ngân Sơn (Bắc Cạn); Bảo Lạc (Cao Bằng) là những điểm ghi nhận vượt giá trị lịch sử về nhiệt độ theo ngày trong tháng 6, với nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 43,8 độ C tại Mường La.