Đợt mưa dông, gió lớn tại Bắc Bộ kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cao điểm đợt mưa dông, gió lớn tại Bắc và Trung Bộ là ngày và đêm nay 8.9.

 Mưa lớn có nơi 300mm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (8.9), khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to và dông, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: Hưng Nguyên (Nghệ An) 211.6mm, Can Lộc (Hà Tĩnh) 237mm, Thạch Hà (Hà Tĩnh) 229.8mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 171.4mm, Quảng Trị 169.4mm,... Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối qua (7.9) đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với đới gió đông nam mạnh ở rìa tây áp cao cận nhiệt đới nên từ nay (8.9) đến ngày 9.9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 180mm.

Ông Mai Văn Khiêm phân tích về lượng mưa ở Bắc và Trung Bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 150-200mm, có nơi trên 300mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

"Khu vực Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có cao điểm mưa lớn trong ngày và đêm nay 8.9" - ông Mai Văn Khiêm cho biết.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình nên từ hôm nay (8.9) đến ngày 9.9, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa tập trung vào chiều và tối).

Nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất

Với lượng mưa dự báo như vậy, ông Mai Văn Khiêm cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cụ thể, về tình hình thủy văn mực nước thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên, các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An biến đổi chậm.

Từ hôm nay (8.9) đến ngày 10.9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông khu vực Bắc Bộ từ 1-3m. Thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ 4-7m, trung, hạ lưu từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông có khả năng đạt mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2. Hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình; ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Conson giật cấp 11 khả năng vào Biển Đông đêm nay

AN An |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 24 giờ tới, bão Conson di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào Biển Đông.

Tin bão mới nhất: Bão Conson sau khi vào Biển Đông có thể giật đến cấp 13

AN AN |

Dự báo đến 19 giờ ngày 10.9, vị trí tâm bão Conson ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 113,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13.

Từ đêm nay miền Bắc đón đợt mưa dông, gió lớn diện rộng

AN AN |

Từ đêm nay (7.9) đến ngày 9.9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa dông diện rộng với tổng lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Tin bão mới nhất: Bão Conson giật cấp 11 khả năng vào Biển Đông đêm nay

AN An |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 24 giờ tới, bão Conson di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào Biển Đông.

Tin bão mới nhất: Bão Conson sau khi vào Biển Đông có thể giật đến cấp 13

AN AN |

Dự báo đến 19 giờ ngày 10.9, vị trí tâm bão Conson ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 113,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13.

Từ đêm nay miền Bắc đón đợt mưa dông, gió lớn diện rộng

AN AN |

Từ đêm nay (7.9) đến ngày 9.9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa dông diện rộng với tổng lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.