Đồng Tháp bắt đầu “nói không” với chai nhựa trong các cuộc hội, họp

Lục Tùng |

“Từ sáng 25.6, Đồng Tháp bắt đầu “nói không” với chai nước nhựa tại các cuộc hội, họp”- ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận với Báo Lao Động.

Việc “nói không” với chai nước nhựa được bắt đầu vào cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh heo Châu Phi tại 10 điểm cầu trong tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh  Hùng chủ trì vào sáng 25.6.

Trên bàn làm việc của cuộc họp trực tuyến vào sáng 25.6 không có chai nước nhựa. Ảnh: Lục Tùng
Trên bàn làm việc của cuộc họp trực tuyến vào sáng 25.6 không có chai nước nhựa. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, thay vào vị trí các chai nhựa nước như thường lệ, là cốc và chai thủy tinh chứa nước tinh khiết. Mục tiêu tiếp theo của hành động hôm nay là thay thế các vật dụng trong văn phòng, trong các toàn đơn vị … bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Cận cảnh cốc, chai thủy tinh thế chai nước nhựa. Ảnh: Lục Tùng
Cận cảnh cốc, chai thủy tinh thế chai nước nhựa. Ảnh: Lục Tùng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong tỉnh nghiêm túc hưởng ứng, thực hiện chủ trương “nói không” với chai nhựa để tiến tới cả tỉnh Đồng Tháp “nói không” với chai nhựa trong các buổi hội, họp... Song song đó, sẽ nhân rộng và triển khai ra trong các đơn vị trường học và toàn xã hội... nhằm giảm thải chất thải nhựa ra môi trường.

Cốc và chai thủy tinh chứa nước tinh khiết thế chỗ cho chai nhựa. Ảnh: Lục Tùng
Cốc và chai thủy tinh chứa nước tinh khiết thế chỗ cho chai nhựa. Ảnh: Lục Tùng

Được biết, ngay tại buổi họp, đại diện lãnh đạo các ban ngành cũng thể hiện quyết tâm hưởng ứng chiến dịch làm sạch môi trường này ngay trong tháng 6.2019.

Với hành động này, Đồng Tháp trở thành một trong những địa phương đi đầu vùng ĐBSCL “nói không” với chai nhựa.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Xây nhà bằng chai nhựa, ý tưởng "điên rồ" có thể cứu thế giới

Theo Xuân Yên/Vietnamnet |

Dùng chai nhựa để thay thế những viên gạch xây nhà nghe thật điên rồ nhưng nhiều nơi đã áp dụng thành công.

Hội An bắt đầu thực hiện chương trình "nói không rác thải nhựa"

ĐỖ VẠN |

Sau đảo Cù Lao Chàm, TP.Hội An đang tiến hành chiến dịch “nói không với chai nhựa và các chất thải làm từ nhựa”. Đặc biệt, đây là những hành động đầu tiên đến từ các cơ quan hành chính nhằm tiến đến thay đổi dần thói quen sử dụng các vật dụng làm từ nhựa. Từ đó, UBND muốn xây dựng một Hội An trở thành thành phố sinh thái.

Học sinh Hà Nội hào hứng đi bộ vì môi trường, làm gạch từ túi nilon và chai nhựa

Bích Hà |

Những viên gạch sinh thái, được làm hoàn toàn từ chai nhựa đã qua sử dụng và rác thải từ túi nilon… có thể sẽ được sử dụng để xây trường học.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Xây nhà bằng chai nhựa, ý tưởng "điên rồ" có thể cứu thế giới

Theo Xuân Yên/Vietnamnet |

Dùng chai nhựa để thay thế những viên gạch xây nhà nghe thật điên rồ nhưng nhiều nơi đã áp dụng thành công.

Hội An bắt đầu thực hiện chương trình "nói không rác thải nhựa"

ĐỖ VẠN |

Sau đảo Cù Lao Chàm, TP.Hội An đang tiến hành chiến dịch “nói không với chai nhựa và các chất thải làm từ nhựa”. Đặc biệt, đây là những hành động đầu tiên đến từ các cơ quan hành chính nhằm tiến đến thay đổi dần thói quen sử dụng các vật dụng làm từ nhựa. Từ đó, UBND muốn xây dựng một Hội An trở thành thành phố sinh thái.

Học sinh Hà Nội hào hứng đi bộ vì môi trường, làm gạch từ túi nilon và chai nhựa

Bích Hà |

Những viên gạch sinh thái, được làm hoàn toàn từ chai nhựa đã qua sử dụng và rác thải từ túi nilon… có thể sẽ được sử dụng để xây trường học.