Đồng Nai: Người gom rác lao đao vì văn bản của ủy ban huyện

HÀ ANH CHIẾN |

UBND H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) mới đây đã ra một văn bản gửi các Cty, yêu cầu không được phép ký hợp đồng với các đơn vị không có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý rác, đặc biệt là các đơn vị thu gom rác trên địa bàn không có chức năng xử lý rác. Nếu không, huyện sẽ đề nghị Công an vào cuộc xử lý.

Văn bản còn kèm theo danh sách 11 đơn vị không có chức năng xử lý rác. Ngay lập tức, văn bản đã khiến hàng loạt Cty nhanh chóng cắt hợp đồng với các đơn vị trên, đẩy họ tới bờ vực phá sản và nguy cơ hàng chục, hàng trăm công nhân thu gom rác bị mất việc làm. 

Văn bản gửi tới Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Đồng Nai, Công an H.Nhơn Trạch, Sở TNMT tỉnh Đồng Nai và các Cty trong KCN, cụm công nghiệp về việc hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn H.Nhơn Trạch, theo đó nêu rõ:

Hiện nay, vẫn còn một số Cty chuyển giao rác công nghiệp cho các đơn vị thu gom rác trên địa bàn huyện không có chức năng xử lý rác; đề nghị thông báo đến các Cty trong KCN, cụm công nghiệp chỉ được hợp đồng với đơn vị thu gom rác có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý rác.

Không được phép ký với đơn vị không có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý rác, đặc biệt là các đơn vị thu gom rác trên địa bàn không có chức năng xử lý rác. Trong trường hợp Cty tiếp tục hợp đồng đơn vị thu gom rác không đúng chức năng, UBND huyện sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) – Công an tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT, BQL các KCN tỉnh Đồng Nai để xử lý theo quy định pháp luật.

Một hợp tác xã lên tiếng cầu cứu: Tôi đã gần đường cùng rồi, tôi bị 6 đơn vị cắt hợp đồng. Các Cty không cần biết chúng tôi có chức năng thu gom vận chuyển, có hợp đồng xử lý với đơn vị thứ 3 mà chỉ cần nhìn vào danh sách đính kèm theo văn bản của UBND H.Nhơn Trạch là họ cắt hợp đồng.

Còn ông Nguyễn Thành Phương - GĐ hợp tác xã Nhân Hòa - bức xúc: Nếu hợp tác xã nào có hành vi sai phạm thì phải xử lý theo quy định, nhưng đằng này chúng tôi không sai phạm gì, mà UBND H.Nhơn Trạch lại đưa hết chúng tôi vào danh sách đính kèm của văn bản trên làm các Cty ngộ nhận việc không được ký hợp đồng với chúng tôi nữa, gây thiệt thòi lớn cho chúng tôi.

“Đề nghị UBND H.Nhơn Trạch xem xét, điều chỉnh lại văn bản để các hợp tác xã còn công ăn việc làm do chúng tôi khó kiếm công nhân lắm” – ông Phương nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Hà – Phó Trưởng Phòng TN&MT H.Nhơn Trạch cho biết: Huyện không cắt nguồn sống chính của các đơn vị. Nội dung văn bản nhằm chấn chỉnh việc quản lý rác thải, tách rời rác sinh hoạt của dân và rác trong khu công nghiệp.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.