Dông lốc, vòi rồng liên tục xuất hiện ở Nam bộ trong 6 tháng đầu năm

HẠ MÂY |

TPHCM - Theo cơ quan khí tượng, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn do mưa đá, lốc xoáy, sét đánh,… tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ, gây ra nhiều tổn thất về người và của. Đồng thời cũng khiến nhiều người dân lo ngại khi ra đường mỗi khi mưa dông tới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tại khu vực Nam Bộ, dông, lốc, sét xảy ra khá nhiều và đã ghi nhận được một số thiệt hại.

"Tổng lượng mưa tháng từ tháng 1 đến tháng 5 lớn hơn trung bình nhiều năm ở hầu hết khu vực. Nhìn chung, mùa nắng nóng năm nay, xét cả về phạm vi và mức độ ảnh hưởng đều thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Dông, lốc, sét trong tháng 3, tháng 5 đã gây ra thiệt hại cả về người và tài sản trên khu vực" - Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay.

Cụ thể, tại An Giang, vào khoảng 19h, ngày 19.3.2022, xảy ra mưa lớn kèm theo dông, lốc đã làm thiệt hại nhà cửa và sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn huyện Phú Tân, An Phú và Thị xã Tân Châu tỉnh An Giang.

Vào khoảng 16h, ngày 28.3.2022, xảy ra mưa lớn kèm theo dông, sét và gió giật làm thiệt hại cả về người và tài sản trên địa bàn huyện Phú Tân, Thị xã Tân Châu.

Lúc 12h30, ngày 10.5.2022, xảy ra mưa lớn kèm theo dông, gió giật làm sập 01 căn nhà của người dân trên địa bàn ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.

Tại Long An, ngày 29.5, tại huyện Tân Thạnh sét đánh chết 01 người, bị thương 2 người.

Tại Sóc Trăng: Trong tháng 5 dông, lốc và mưa lớn cũng làm sạt lở bờ bao, đê cồn; sập và tốc mái nhà làm bị thương 01 người và thiệt hại hoa màu.

Tại Đồng Tháp, vào khoảng từ 16h5 đến 16h45, ngày 28.03.2022, tại Ấp Bình Hòa Thượng, xã  Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, xảy ra dông lốc, gió mạnh, mưa nhỏ với tốc dộ gió mạnh nhất ước lượng khoảng cấp 7, cấp 8.

Khoảng từ 14h đến 15h30, ngày 16.04.2022, tại Ấp Phú Lợi B, xã  Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, xảy ra dông kèm theo lốc, gió mạnh.  Cơn dông này đã gây sập hoàn toàn 5 căn nhà, 18 căn nhà tốc mái, thiệt hại tài sản khoảng trên 125 triệu đồng.

TPHCM vào chiều tối và đêm 29.4, mưa xảy ra trên hầu khắp khu vực với khá nhiều nơi có mưa lớn. Trong đó, TPHCM xảy ra ngập sâu cục bộ.

Tối ngày 26.5.2022, vào lúc 21h, mưa dông với gió giật 12-19m/s (cấp 6-8), gây tốc mái tôn, đổ tường rào một vài cơ sở sản xuất; gãy đổ nhiều cành cây lớn và rơi biển quảng cáo từ trên cao xuống đường. Tuy nhiên, do xảy ra vào buổi tối nên không có ai bị thương.

Chiều ngày 2.6, mưa lớn gây ngập sâu khá nhiều nơi trong khu vực trung tâm thành phố.

Ngoài ra, vào trưa ngày 19.4, tại khu vực Kiên Giang quan sát thấy lốc xoáy cùng với vòi rồng trên khu vực ven biển. Vòi rồng này tan trên biển, không di chuyển vào đến đất liền nên không ra thiệt hại.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất về thời tiết tháng 6 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

TPHCMThời tiết khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ trong tháng 6.2022 sẽ bắt đầu giảm mưa, nhiệt độ tăng và khả năng nắng nóng trở lại.

Dự báo thời tiết mới nhất khu vực Nam bộ ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6

HẠ MÂY |

TPHCM - Những ngày gần đây, mưa thường xuyên xuất hiện tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ. Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 mưa cũng sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực, người dân cần lưu ý.

TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa lớn diện rộng

HẠ MÂY |

TPHCM - Trong những ngày tới, khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ sẽ có mưa trên diện rộng, một vài nơi có mưa to.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo mới nhất về thời tiết tháng 6 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

TPHCMThời tiết khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ trong tháng 6.2022 sẽ bắt đầu giảm mưa, nhiệt độ tăng và khả năng nắng nóng trở lại.

Dự báo thời tiết mới nhất khu vực Nam bộ ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6

HẠ MÂY |

TPHCM - Những ngày gần đây, mưa thường xuyên xuất hiện tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ. Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 mưa cũng sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực, người dân cần lưu ý.

TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa lớn diện rộng

HẠ MÂY |

TPHCM - Trong những ngày tới, khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ sẽ có mưa trên diện rộng, một vài nơi có mưa to.