Dọn nhà đón Tết, quẳng luôn cả sofa cũ ra phố

MINH QUÂN |

Nhiều gia đình ở TP.Hồ Chí Minh sau khi dọn dẹp nhà đón Tết có những vật dụng cũ (ghế sofa cũ, nệm cũ, bàn ghế…), không biết xử ra sao nên quẳng luôn ra đường thành những đống rác trông rất nhếch nhác.

Những ngày cuối năm này, dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận Bình Thạnh) trở thành nơi chứa các loại rác cồng kềnh. Người dân quẳng luôn cả những chiếc ghế sofa cũ ngay lối đi tập thể dục dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Những ngày cuối năm này, dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận Bình Thạnh) trở thành nơi chứa các loại rác cồng kềnh. Người dân quẳng luôn cả những chiếc ghế sofa cũ ngay lối đi tập thể dục dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Nhà ở gần bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết chỉ cần qua một đêm, đến sáng hôm sau là bỗng dưng thấy xuất hiện sofa cũ, nệm cũ vứt dọc bờ kênh. “Bộ sofa này bỏ đây cả tháng nay nhưng không ai dọn. Thấy chính quyền kêu gọi người dân không xả rác nhưng không mấy người lưu tâm” - bà Thanh - nói.
Nhà ở gần bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết chỉ cần qua một đêm, đến sáng hôm sau là bỗng dưng thấy xuất hiện sofa cũ, nệm cũ vứt dọc bờ kênh. “Bộ sofa này bỏ đây cả tháng nay nhưng không ai dọn. Thấy chính quyền kêu gọi người dân không xả rác nhưng không mấy người lưu tâm” - bà Thanh nói.
Cách chiếc sofa cũ chỉ vài mét, một chiếc nệm cũ bị người dân bỏ trên nắp hố ga.
Cách chiếc sofa cũ chỉ vài mét, một chiếc nệm cũ bị người dân bỏ trên nắp hố ga.
Nói về nguyên nhân người dân mang rác cồng kềnh ra kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè vứt, bà Oanh, hộ dân sống gần kênh cho rằng:  “Cuối năm người dân dọn nhà muốn bỏ một chiếc tủ nhỏ cũng phải mất gần 250.000 đồng, đồ dùng lớn hơn như sofa thì phải trả 400.000 đồng. Nhiều người tiếc tiền nên phải tìm người cho, nếu không thì phải mang ra vệ đường bỏ đó để ai cần thì lấy“.
Nói về nguyên nhân người dân mang rác cồng kềnh ra đường, bờ kênh vứt, bà Oanh, hộ dân sống gần cầu Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) cho rằng: “Cuối năm, người dân dọn nhà muốn bỏ một chiếc tủ nhỏ cũng phải mất gần 250.000 đồng, đồ dùng lớn hơn như sofa thì phải trả 400.000 đồng. Nhiều người tiếc tiền nên phải tìm người cho, nếu không thì phải mang ra vệ đường bỏ đó để ai cần thì lấy“.
Đại diên Sở Tài nguyên và môi trường TPHCM cho hay rác thải cồng kềnh được xem là rác thải sinh hoạt. Các đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt có trách nhiệm phải thu gom loại rác thải này. Vấn đề là trước khi thu gom phải được tháo dỡ, chia nhỏ ra, mất thời gian, công sức nên thường giá thu gom cao hơn giá rác thải sinh hoạt.
Đại diên Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho hay rác thải cồng kềnh được xem là rác thải sinh hoạt. Các đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt có trách nhiệm phải thu gom loại rác thải này. Vấn đề là trước khi thu gom phải được tháo dỡ, chia nhỏ ra, mất thời gian, công sức nên thường giá thu gom cao hơn giá rác thải sinh hoạt.
Tại TPHCM, để xử lý rác cồng kềnh người dân có thể liên hệ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM theo số ĐT: (028) 38208666 chi phí xử lý theo thỏa thuận tùy theo loại rác.
Tại TPHCM, để xử lý rác cồng kềnh (tủ, giường gỗ, nệm mút, xà bần) người dân có thể liên hệ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM theo số (028) 38208666 để được xử lý, giá cả theo thỏa thuận.
Nếu vứt rác ra nơi công cộng bị chính quyền phát hiện sẽ bị xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng (vì lỗi xả rác không đúng nơi quy định).
Nếu vứt rác ra nơi công cộng bị chính quyền phát hiện sẽ bị xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng (vì lỗi xả rác không đúng nơi quy định).
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1,3 triệu hộ dân ký cam kết không xả rác bừa bãi

MINH QUÂN |

Ngày 1.10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị về kết quả tổ chức, triển khai chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19.10.2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Đã đến lúc tổng tấn công xử phạt xả rác trên toàn quốc

LÊ THANH PHONG |

Nhiều địa phương tuyên bố nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần trong cơ quan nhà nước. Sau chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, không chỉ là các tỉnh, thành, mà các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng rộng rãi theo cách của mình.

''Xả rác ít thôi’’ - thông điệp không chỉ với người dân Hà Nội

Lê Quang Vinh |

Chiều 15.7, tại 24 Tràng Tiền (Hà Nội), Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L’Espace, Văn phòng hợp tác giữa UBND TP.Hà Nội và Vùng Île-de-France, PRX-Vietnam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) khai mạc triển lãm sắp đặt ''Xả rác ít thôi’’.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hơn 1,3 triệu hộ dân ký cam kết không xả rác bừa bãi

MINH QUÂN |

Ngày 1.10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị về kết quả tổ chức, triển khai chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19.10.2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Đã đến lúc tổng tấn công xử phạt xả rác trên toàn quốc

LÊ THANH PHONG |

Nhiều địa phương tuyên bố nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần trong cơ quan nhà nước. Sau chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, không chỉ là các tỉnh, thành, mà các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng rộng rãi theo cách của mình.

''Xả rác ít thôi’’ - thông điệp không chỉ với người dân Hà Nội

Lê Quang Vinh |

Chiều 15.7, tại 24 Tràng Tiền (Hà Nội), Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L’Espace, Văn phòng hợp tác giữa UBND TP.Hà Nội và Vùng Île-de-France, PRX-Vietnam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) khai mạc triển lãm sắp đặt ''Xả rác ít thôi’’.