"Khó thở" do thiếu cây xanh
Theo khảo sát, mảng xanh tại một số công viên TPHCM đang bị cắt xén, nhường chỗ cho thuê mặt bằng, buôn bán. Các dự án bất động sản, công trình giao thông được triển khai khiến cây xanh phải "nhường chỗ" trên nhiều tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám (Quận 10), đường Nguyễn Văn Linh (Quận 7), Tôn Đức Thắng (Quận 1)... Một số tuyến đường lớn khác có cây xanh nhưng còn thấp, còi cọc, khó có đủ khả năng lọc không khí ô nhiễm nặng.
"Thường xuyên đi làm ngoài trời nên mỗi khi đi qua các tuyến đường lớn nhưng không có cây xanh tôi thấy vô cùng khó thở. Nhiệt độ cao, trời nắng nóng chỉ ước Thành phố có nhiều đường phủ cây xanh hơn" - anh Nguyễn Tùng Dương (sống tại TP.Thủ Đức) chia sẻ.
Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ cũng cho biết trong những năm gần đây, nắng nóng có nhiệt độ không quá cao, thời gian xảy ra nắng nóng không dài, rất ít những ngày nắng nóng diện rộng.
Tuy nhiên, nền nhiệt chung có xu hướng tăng. Điều này tác động rõ lên những đô thị lớn như TPHCM. Cụ thể, do đô thị hoá các diện tích cây xanh giảm, những hoạt động sinh hoạt khác như phương tiện giao thông, dân số tăng,... đã tác động dẫn đến nhiệt độ khu vực tăng.
Cây xanh ảnh hưởng không khí từng cụm khu vực
Vào những ngày tháng 4, nắng nóng tại TPHCM tiếp tục kéo dài khiến nhiều người dân mệt mỏi khi tham gia giao thông. Đặc biệt, tại một số tuyến đường đông phương tiện giao thông, người dân càng cảm thấy khó chịu khi "vắng bóng" cây xanh.
Theo ông Lê Đình Quyết - Phó Phòng Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ, sự thay đổi nhiệt độ biểu hiện rõ rệt ở những đoạn đường ít cây và nhiều cây, chênh lệch có thể lên đến vài độ C.
"Nhiệt độ giảm khi ở khu vực có nhiều cây xanh. Điều này chứng tỏ vai trò của cây xanh rất quan trọng trong việc điều hoà không khí. Ngoài ra, cây xanh còn hấp thụ nhiều bụi trong không khí. Ở những đô thị, việc duy trì và phát triển tối đa mảng xanh trong điều kiện có thể là cực kỳ quan trọng" - ông Quyết cho hay.
Tuy nhiên, cây xanh tại TPHCM vẫn chưa đủ để đáp ứng cho việc điều hoà không khí của toàn khu vực. Cụ thể, TPHCM có 10 triệu dân nhưng chỉ có 102.000 cây xanh. Do đó, cây xanh chỉ có tác dụng điều hoà không khí đối với từng cụm khu vực.
Ngoài ra, ông Quyết còn cho biết thêm, cây xanh còn có tác dụng đối với dòng chảy mạch khi có mưa. Hiện nhiều khu vực ở TPHCM thường xuyên xảy ra ngập khi mưa là một phần nguyên nhân do thiếu cây xanh.
Đối với đô thị lớn, chủ yếu là các công trình, bê tông, cây bị chặt đi khi mưa xuống sẽ tạo thành dòng nước mạch, hệ thống thoát nước không kịp nên gây ngập.